+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 23/7: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gần bờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo thời tiết ngày 23/7: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Vịnh Bắc Bộ có gió giật cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông, biển động mạnh.

    Dự báo thời tiết ngày 23/7: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Vịnh Bắc Bộ có gió giật cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông, biển động mạnh.

    Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

    Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ.

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh.

    Áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên vịnh Bắc Bộ

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

    Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 22/7 và ngày 23/07, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

    Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương trong đêm 22/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên vùng thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-2m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

    Tình trạng ngập lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra ở Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

    Dự báo thời tiết ngày 23/7:

    Phía Tây Bắc Bộ

    Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-95%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

    Phía Đông Bắc Bộ

    Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, riêng các tỉnh ven biển có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 68-97%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, riêng các tỉnh ven biển Thanh Hóa và Nghệ An có gió giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-94%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

    Tây Nguyên

    Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20-23 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 27-30 độ C

    Nam Bộ

    Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33 độ C

    Hà Nội

    Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 68-95%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ C

    Hoàng Yên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-237-ap-thap-nhiet-doi-giat-cap-9-gan-bo-a237266.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan