+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 27/8: Hà Nội tiếp tục nắng nóng 36 độ C

    • DSPL
    ĐS&PL Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương ngày 27/8, Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C, chiều tối mưa rào giải nhiệt có thể xuất hiện.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương ngày 27/8, Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C, chiều tối mưa rào giải nhiệt có thể xuất hiện.

    Hôm nay 27/8, các tỉnh Bắc Bộ có hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tăng thêm 1 độ so với hôm qua, ở mức 36 độ C.

    Chiều tối, một số nơi ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

    Hà Nội tiếp tục nắng nóng 36 độ C. Ảnh minh họa: Vietnamnet

    Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên vẫn không làm giảm nhiệt trong ngày mà tiếp tục oi nóng với mức 35 độ C.

    Khu vực Tây Nguyên cũng có mưa rào và rải rác có dông, riêng Gia Lai và Kon Tum có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ, cao nhất 30 độ C.

    Các tỉnh Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp hơn miền Bắc 2 độ, duy trì mức 33 độ C.

    Thời tiết tại TP.HCM, dao động khoảng từ 24 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày (ngoài trời) khoảng 38 độ C, chỉ số UV cao nhất ở mức 6. Sáng sớm trời hửng nắng, sau đó trời nhiều mây, gió nhẹ. Tầm nhìn xa từ 6 - 8 km.  

    Kiều Trang(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-278-ha-noi-tiep-tuc-nang-nong-36-do-c-a241712.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan