+Aa-
    Zalo

    Dự đoán GDP Nga sẽ giảm 1% trong năm 2023

    • DSPL
    ĐS&PL Theo dự đoán của phó Thủ tướng thứ nhất Nga, GDP nước này có thể sẽ giảm 1% trong năm 2023.

    Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga - ông Andrey Belousov - mới đây đã tham gia cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 và dự đoán về tình hình kinh tế Moscow trong năm mới 2023.

    Trong đó, ông Belousov thừa nhận: "Nhìn chung, mục tiêu đạt được 3% mức tăng trưởng kinh tế trong năm mới sẽ không đạt được. Tỷ lệ này chắc chắn sẽ thấp hơn. Tôi cho rằng tỷ này sẽ ở mức xấp xỉ 0%. Theo dự đoán của tôi, tỷ lệ có thể ở mức -1%, hoặc thấp hơn một chút. Quý đầu tiên và tình hình đầu năm khá tốt, vì vậy có thể sẽ có một số tác động cơ bản".

    pho thu tuong thu nhat cua nga
    Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov. Ảnh: TASS 

    Theo ông Belousov, chính phủ Nga kỳ vọng năm tình hình kinh tế năm 2023 sẽ tốt hơn so với năm 2022. Phó Thủ tướng nói thêm: "Tóm lại, nếu không có vấn đề phát sinh, tôi dự đoán tình hình kinh tế Nga năm 2023 sẽ dễ dàng hơn so với năm 2022. Chúng tôi dự đoán sẽ không có bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng ở bất kỳ dạng nào với nền kinh tế. Chúng tôi đã cố gắng duy trì tình hình trong nửa đầu năm 2022 và giờ đây, mọi thứ phần lớn đã nằm trong tầm kiểm soát".

    Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã trình bày triển vọng trung hạn của mình. Trong đó, ngân hàng đã đề xuất triển vọng động lực GDP được nâng cấp cho năm 2022. Cụ thể, cơ quan quản lý dự kiến GDP sẽ giảm tổng cộng 3-3,5% trong năm 2022. Nền kinh tế Nga được dự đoán sẽ bắt đầu tăng trưởn g trở lại trong nửa cuối năm 2023, dù đến cuối năm tốc độ tăng trưởng GDP vẫn ở mức âm, dao động từ -4% đến -1%.Trong giai đoạn 2024-2025, GDP của Nga sẽ tăng thêm 1,5-2,5% mỗi năm. Trong dự báo trước đó, Ngân hàng Trung ương ước tính GDP sẽ giảm 4-6% vào năm 2022, 1-4% vào năm 2023 và tăng trưởng GDP 1,5-2,5% vào năm 2024.

    Đồng thời, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự đoán GDP của Nga sẽ giảm 2,9% vào cuối năm 2022, sau đó giảm 0,8% vào năm 2023 và tăng trưởng 2,6% vào năm 2024 và 2025.

    Minh Hạnh(Theo TASS) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-doan-gdp-nga-se-giam-1-trong-nam-2023-a561777.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan