+Aa-
    Zalo

    Du lịch Phú Quốc, miền Tây ảm đạm trong dịp nghỉ lễ 2/9

    (ĐS&PL) - Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc và miền Tây đều cho biết lượng khách dịp lễ 2/9 năm nay của công ty khá ít.

    Các khu du lịch chủ động giảm giá dịch vụ, ăn uống để hút khách

    Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 3/9 là ngày thứ hai liên tiếp phà, tàu cao tốc từ đất liền đi đảo Nam Du (TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và ngược lại không chạy do ảnh hưởng bão số 3. Khách hủy phòng, tour tuyến ở Nam Du ước tính khoảng 30%, trong khi các điểm chơi ở đảo nam An Thới (TP.Phú Quốc) cũng không có khách với nhiều lý do.

    Chị Nguyễn Thị Tú Quyên (chủ nhà nghỉ Huy Hoàng ở xã An Sơn, huyện Kiên Hải) chia sẻ, chỗ chị đón khách thông qua đơn vị lữ hành. Do khách hủy tour nên phòng còn trống nhiều.

    "Thứ Bảy, chủ nhật mỗi tuần còn đông khách hơn lễ 2/9 này. Tàu không chạy do mưa dông nên khách hủy đến 15 phòng. Hiện chỉ có ít khách ra ngày 1/9 còn nghỉ lại, mai mốt tàu chạy sẽ về", chị Quyên nói.

    Trong khi đó, theo ông Diệp Nguyên Quốc - chủ khu du lịch Phú Quốc Ocean Pearl Island (phường An Thới), 2 ngày qua, các tour ca nô ngưng chạy do thời tiết xấu nên các hòn Mây Rút Ngoài, Móng Tay, Gầm Ghì (phường An Thới)… không có khách.

    du lich phu quoc mien tay am dam trong dip nghi le 29
    Ngày 3/9 là ngày thứ hai liên tiếp phà, tàu cao tốc từ đất liền đi đảo Nam Du (TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và ngược lại không chạy do ảnh hưởng bão số 3. Ảnh minh họa: Thanh Niên

    Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Tổng giám đốc Vina Phú Quốc Travel cũng cho hay, lượng khách lễ 2/9 năm nay của công ty chỉ bằng khoảng 60% lượng khách so cùng kỳ, tương đương lượng khách vào dịp cuối tuần bình thường, không có sự tăng trưởng đột biến như những năm trước. Khách không nhiều nên khi tàu, phà tạm ngưng hoạt động thì lượng khách đến Phú Quốc lại càng vắng hơn.

    Báo Thanh Niên dẫn lời ông Huy cho biết, với tất cả nhóm khách hủy tour do thời tiết xấu, phía công ty sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cọc, không thu bất cứ loại phí gì.

    Tương tự, ông Mai Hoàng Trường - nhân viên điều hành tour cano tham quan các đảo phía nam Phú Quốc của Công ty Dandy Travel thừa nhận, lượng khách dịp lễ 2/9 năm nay của công ty khá ít.

    Sát ngày lễ, do bị ảnh hưởng bão nên gần như 2 ngày nay, các tour không hoạt động được. Vì vậy, nhiều khách đặt tour trước đó đã buộc phải hủy chuyến tham quan. Đây là nguyên nhân khách quan, công ty sẽ hoàn lại tất cả tiền cọc cho khách.

    Thời tiết xấu bất ngờ ập đến cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các đoàn khách đang lưu trú tại Phú Quốc.

    Chia sẻ với báo Thanh Niên hôm 2/9, ông Đường Văn Khôn - Giám đốc Công ty CP Du lịch Phú Quốc Today, công ty có 4 đoàn đi máy bay ra Phú Quốc, hiện khách chỉ có thể ở khách sạn nghỉ ngơi, tham quan mua sắm trong nhà, còn các điểm tham quan bên ngoài (đặc biệt là tour câu cá ngắm san hô) đều tê liệt.

    du lich phu quoc mien tay am dam trong dip nghi le 29 1
    Thời tiết ở Phú Quốc không thuận lợi do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Thanh Niên

    Trước tình hình nói trên, các khu du lịch đã chủ động giảm giá các gói dịch vụ, ăn uống để hút khách. Tuy nhiên, do khách ít nên một số doanh nghiệp phải cắt bớt nhân viên hoặc cho nhân viên giảm giờ làm.

    Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, sau hai ngày phà, tàu cao tốc ở đất liền đi các đảo Nam Du, Phú Quốc tạm ngưng chạy do ảnh hưởng bão số 3, có khoảng 11.881 khách lưu trú trên các đảo này. Trong đó, TP.Phú Quốc có 10.329 khách, huyện Kiên Hải có 1.552 khách.

    Lượng du khách đến các tỉnh miền Tây giảm do thời tiết xấu

    Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc khu du lịch Núi Cấm (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết sau hai ngày nghỉ lễ, khu du lịch Núi Cấm chỉ đón trên 7.100 lượt khách, doanh thu bán vé du lịch ước đạt khoảng 136 triệu đồng.

    "Đợt nghỉ lễ mưa nhiều nên lượng du khách về Núi Cấm tham quan, thưởng ngoạn không nhiều như dự đoán", ông Chắc nói.

    Theo đại diện Tập đoàn Sao Mai (An Giang), cáp treo Núi Cấm cũng chỉ đón trên 5.130 lượt khách, doanh thu tiền vé gần 1,4 tỷ đồng, giảm hơn 4.600 lượt người, tương đương 600 triệu đồng.

    Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, từ ngày 2-3/9, các điểm du lịch tỉnh Cà Mau chỉ đón được hơn 16.100 lượt khách, giảm 3,8% so với năm trước.

    "Dù có sự chuẩn bị tốt về các dịch vụ du lịch, sẵn sàng đón khách nhưng do ảnh hưởng bão số 3, nhiều công ty lữ hành hủy tour", lãnh đạo sở thông tin.

    du lich phu quoc mien tay am dam trong dip nghi le 29 3
    Khách tham quan trải nghiệm du lịch vùng rừng U Minh Hạ. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Chị Nguyễn Mỹ Hạnh - một du khách đến từ Hà Nội cho biết, ban đầu chị đăng ký đi cùng nhóm bạn hơn 10 người nhưng sát ngày đi, 6 người hủy chuyến, chị đành cùng 3 người bạn đi Cà Mau. 

    Tuy nhiên, đa phần các hoạt động du lịch ở Cà Mau đều gắn liền với tham quan và trải nghiệm, mà trời mưa quá nên nhóm của chị chưa tham quan và trải nghiệm được nhiều, chỉ ăn uống qua loa rồi chuẩn bị quay về TP.Cà Mau.

    XEM THÊM: Nhiều cửa ngõ hướng về trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài dù chưa hết kỳ nghỉ lễ 2/9

    Sáng 2/9, tất cả phương tiện vận tải hành khách bằng đường thủy ra vào đảo Phú Quốc đều phải ngưng hoạt động do thời tiết xấu, việc tàu hoạt động trở lại sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết được cập nhật hàng ngày, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

    Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết các chuyến bay đi và đến sân bay này vẫn hoạt động bình thường. Theo kế hoạch, ngày 2/9, sân bay này sẽ đón 32 chuyến bay, còn ngày 3/9 là 37 chuyến bay.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-lich-phu-quoc-mien-tay-am-dam-trong-dip-nghi-le-2-9-a589564.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan