+Aa-
    Zalo

    Đưa người yêu đi ăn, nam thanh niên bị kẻ ngáo đá tấn công bằng đũa

    (ĐS&PL) - Nam thanh niên đang đưa người yêu đi ăn bằng xe máy bông bị kẻ lạ mặt đứng bên lề đường dùng chiếc đũa trên tay đâm thẳng vào vùng mắt.

    Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 29/11, đại diện Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân là anh P.V.T. (SN 2002, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Theo lời kể của bệnh nhân, cách lúc nhập viện 4 ngày, anh T. đưa người yêu đi ăn bằng xe máy. Khoảng 23h, khi đang về nhà, họ gặp một thanh niên đứng bên lề đường có biểu hiệu lạ.

    Nghe bạn gái nói thanh niên trên cứ nhìn mình chằm chằm, anh T. dừng xe, quay lại theo dõi thì đối tượng bất ngờ lao đến, dùng chiếc đũa trên tay đâm thẳng vào vùng mắt anh T. “Sau đó, chúng tôi đã báo Công an thì được cho biết thanh niên kia có dấu hiệu ngáo đá và đã bị bắt”, anh T. kể lại.

    dua nguoi yeu di an nam thanh nien bi ke ngao da tan cong bang dua
    Tình trạng nạn nhân thời điểm nhập viện. Ảnh: VietNamNet
    dua nguoi yeu di an nam thanh nien bi ke ngao da tan cong bang dua dspl
    Đoạn đũa gãy được lấy ra đường kính 6cm, gây thủng xương vách ngăn, vỡ ngành lên xương hàm trên.. Ảnh: VietNamNet

    Sau khi bị tấn công, anh T. bị sưng đau mắt trái và chảy máu mũi 2 bên. Bệnh nhân tự cầm máu rồi vào Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh khám. Tại đây, các bác sĩ xác định thị lực mắt trái của bệnh nhân còn 4/10, phù mi, phù kết mạc, hạn chế vận nhãn toàn bộ.

    Anh T. được điều trị nội khoa 2 ngày, sau đó chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh (ngày 22/11). Siêu âm mắt ghi nhận có vỡ thành xương mũi dưới mắt và dị vật phía mũi dưới, vẩn đục dịch kính rải rác, chèn ép thành nhãn cầu và tụ dịch phần mềm hốc mắt.

    Liên quan đến sự việc, báo VietNamnet thông tin, kết quả CT scan cho thấy dị vật ở hốc mắt trái dài 5cm, từ nhãn cầu mắt xuyên vào hố mũi 2 bên. Các bác sĩ phối hợp nội soi đẩy và kéo dị vật qua đường ngoài, lấy ra một đoạn đũa gãy đường kính 6cm, gây thủng xương vách ngăn, vỡ ngành lên xương hàm trên.

    dua nguoi yeu di an nam thanh nien bi ke ngao da tan cong bang dua dspl1
    Ảnh CT scan cho thấy dị vật đâm xuyên hốc mắt và hốc mũi của bệnh nhân. Ảnh: Báo Công an nhân dân

    Quá trình hậu phẫu, bệnh nhân được dùng kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. Đến nay, thị lực mắt trái của chàng trai đã phục hồi 10/10, chưa ghi nhận hạn chế vận nhãn, giảm đau và không còn chảy máu mũi.

    Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, trường hợp này vẫn khá may mắn vì dị vật không xuyên thấu các cấu trúc quan trọng của mắt và được xử lý sớm.

    Nếu dị vật đâm xuyên hốc mũi và hốc mắt, làm tổn thương động mạch sàng trước hoặc các tổ chức nguy hiểm, bệnh nhân có thể mù hoặc gây chảy máu ồ ạt, nguy cơ tử vong.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dua-nguoi-yeu-di-an-nam-thanh-nien-bi-ke-ngao-da-tan-cong-bang-dua-a601576.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan