+Aa-
    Zalo

    Đức, Tây Ban Nha ghi nhận số người mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục, hơn 11.000 ca chỉ trong 1 ngày

    • DSPL
    ĐS&PL Đức ghi nhận 4.764 ca mới mắc Covid-19 chỉ trong vòng 1 ngày, trong khi đó, con số này ở Tây Ban Nha là 6.684 ca.

    Đức ghi nhận 4.764 ca mới mắc Covid-19 chỉ trong vòng 1 ngày, trong khi đó, con số này ở Tây Ban Nha là 6.684 ca.

    Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI) – chuyên theo dõi và cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 hàng ngày, sáng 24/3, Đức ghi nhận 4.764 ca mắc Covid-19 và 28 ca tử vong do dịch bệnh này chỉ trong vòng 1 ngày.

    Theo RKI, tổng số ca mắc Covid-19 tại Đức hiện tại là 27.436, trong đó có 114 ca tử vong. Đức có tỷ lệ tử vong do Covid-19 khá thấp so với nhiều nước khác, nhưng vẫn là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh này xét trên khía cạnh số ca mắc.

    Một số bang của Đức như Bavaria và Saxony đã ban hành các biện pháp cách ly, phong tỏa. Chính phủ Đức cũng chính thức ra lệnh cấm tụ tập trên 2 người.

    Bác sỹ tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Munich. Ảnh: Reuters

    Trong khi đó, bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 24/3 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tại nước này hiện là 39.773 người, tăng mạnh so với con số 33.089 người một ngày trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ trong 1 ngày, số ca nhiễm mới là 6.684 ca.

    Bộ này cũng cho hay, số ca tử vong do mắc Covid-19 đã tăng lên thành 2.696 người, so với con số 2.182 người hôm 23/3.

    Cùng ngày, theo THX, bộ Y tế Israel cũng cho biết, số ca nhiễm Covid-19  tại nước này đã tăng lên 1.656 người. Trong số các ca nhiễm bệnh có 31 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 47 bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

    Trong một diễn biến liên quan, Kuwait đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên 191 người.

    Ấn Độ cũng vừa ghi nhận gần 500 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 trường hợp tử vong. New Delhi đã phong tỏa hoàn toàn 30 bang và vùng lãnh thổ liên bang, bao gồm tổng cộng 548 quận huyện, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

    Hindustan Times dẫn bản phân tích thống kê của một nhóm gồm 13 học giả từ 3 trường đại học của Mỹ và 1 người từ Trường kinh tế Delhi soạn thảo dự báo, đến giữa tháng 5 tới, Ấn Độ có thể có tới 97.000 đến 1,3 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19, đồng thời nêu khả năng về các ca tử vong trên diện rộng nếu hệ thống chăm sóc y tế mong manh của nước này bị dịch bệnh áp đảo.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duc-tay-ban-nha-ghi-nhan-so-nguoi-mac-covid-19-tang-cao-ky-luc-hon-11000-ca-chi-trong-1-ngay-a316691.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan