+Aa-
    Zalo

    Dùng dao chém hai người thương vong vì tranh lượt hát karaoke

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nguồn gốc của vụ việc là khi hai bên tranh cãi về việc ai hát trước trong quán karaoke. Cho rằng, hai thanh niên ngoại tỉnh có thái độ coi thường mình,...

    (ĐSPL) - Nguồn gốc của vụ việc là khi hai bên tranh cãi về việc ai hát trước trong quán karaoke. Cho rằng, hai thanh niên ngoại tỉnh có thái độ coi thường mình, đối tượng đã hung hãn cầm dao truy đuổi khiến hai người thương vong...

    Bất ngờ mất mạng

    Ngày 9/10, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn là vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Đàm Văn Xuyên (SN 1989, trú tại thôn Trang, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người. Trước đó, vào lúc 0h15' ngày 2/10, tại thôn Kép 2, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, anh Nông Văn H. (SN 1989, trú tại thôn Quảng Phúc, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) bị tử vong ngay tại chỗ, anh Nguyễn Văn C. (ở cùng thôn) với H. bị chém trọng thương và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

    Đoàn Văn Xuyên tại cơ quan điều tra

    Theo hồ sơ điều tra ban đầu, trong khi hát tại quán karaoke ở thôn Kép 1, xã Quyết Thắng, nhóm của Nông Văn H. và Nguyễn Văn C. đã xảy ra xô xát với Đàm Văn Xuyên. Chuyện bắt nguồn từ việc tranh lượt hát giữa các nạn nhân và Xuyên. Lời qua tiếng lại, mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi cả 3 xông vào ẩu đả nhau. Sau khi được mọi người trong quán can ngăn, H. và C. chạy ra khỏi quán và đi về nhà. Hậm hực vì bị hai thanh niên ngoại tỉnh coi thường, sẵn hơi men, Xuyên dùng dao đuổi theo, đến khu vực thôn Kép 2, xã Quyết Thắng thì đuổi kịp. Lúc này, Xuyên đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào H. và C. đến khi hai nạn nhân gục tại chỗ thì mới rời khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được người dân địa phương phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Hữu Lũng xác nhận: “Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an huyện đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc và bắt giữ đối tượng Xuyên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các thanh niên trong quán karaoke dẫn đến án mạng. Hiện, Công an huyện Hữu Lũng đã chuyển hồ sơ vụ án lên phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc...”.

    Tại cơ quan công an, Xuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do lúc đó đã sử dụng rượu, bia nên khi xảy ra xô xát, không kiềm chế được bản thân dẫn đến giết người. Bản thân Xuyên và các nạn nhân không hề quen trước đó.

    Nỗi đau còn mãi

    Vụ việc xảy ra khiến người dân địa phương bàng hoàng bởi sự manh động của các đối tượng, chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có mà dẫn đến một kết cục bi thảm. Theo tìm hiểu từ những người dân trên địa bàn xảy ra án mạng, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ xô xát giữa các nhóm thanh niên tại các tụ điểm vui chơi hay các quán karaoke. Mâu thuẫn chủ yếu bắt nguồn từ những chuyện vụn vặt hay không bằng lòng với “thái độ” của nhau.

    Một nhân chứng kể lại, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc một bên cầm mic hát quá lâu khiến hai bên lời qua tiếng lại và bắt đầu xô xát. Hai bên không hề quen nhau cũng như không có thù hằn trước đó. Sự manh động của Xuyên không chỉ khiến hai người thương vong mà còn để lại nỗi đau vô vàn cho những người thân.

    Trao đổi với PV, ông Phan Văn Dũng, Trưởng Công an xã Yên Bình, nơi Xuyên sinh sống thông tin: “Xuyên là con thứ trong một gia đình đông anh em và chưa xây dựng gia đình. Do điều kiện khó khăn, Xuyên bỏ học sớm ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Xuyên chủ yếu làm nông nghiệp, làm theo thời vụ. Thời gian rảnh rỗi, Xuyên hay tới các quán cà phê hay quán hát ở các xã bên để vui chơi. Ở địa phương, Xuyên chưa từng có tiền án, tiền sự hay xảy ra xô xát với ai. Bản thân Xuyên cũng được người dân địa phương đánh giá là người chăm chỉ. Tuy nhiên thời gian gần đây, đối tượng có những biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp nên cũng bị lực lượng công an xã lưu ý...”.

    Một người dân địa phương chia sẻ thêm: “Khi nghe tin Xuyên giết người, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng bởi nó cũng là người chăm chỉ, chất phác thôi. Ai gặp mặt đều nói trông hiền lành và khờ khạo cả. Thời gian này, không phải mùa vụ nên Xuyên rảnh, hay tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, ai ngờ lại khiến nó mất kiềm chế đến vậy. Giờ chỉ thương mẹ nó, tuổi đã cao rồi bệnh tật triền miên, thấy con bị bắt ngất lịm đi, mấy hôm nay không ăn uống gì cả. Ai vào thăm cũng lắc đầu xót xa, đúng là con dại cái mang...”.

    Đỗ Chang

    Xem thêm video:

    [mecloud]EOMvby2lKW[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-dao-chem-hai-nguoi-thuong-vong-vi-tranh-luot-hat-karaoke-a165429.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan