+Aa-
    Zalo

    Dùng kéo khống chế cán bộ, 45 học viên trốn trại

    • DSPL
    ĐS&PL Dùng kéo sắt khống chế 2 cán bộ trực gác, 45 học viên cùng nhau phá tường rào trung tâm trốn trại.

    Dùng kéo sắt khống chế 2 cán bộ trực gác, 45 học viên cùng nhau phá tường rào trung tâm trốn ra ngoài.

    Ngày 5/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an và cơ quan chức năng đang truy bắt 45 học viên bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, thôn 4, xã Hòa Tiến, Krông Pắk).

    Dùng kéo khống chế cán bộ, 45 học viên trốn trại
    Ảnh minh họa.

    Theo ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 6h cùng ngày, có một số học viên cố tình không ra ăn sáng nên các cán bộ trung tâm phải vào từng phòng nhắc nhở.

    Lúc này, một số học viên dùng kéo sắt khống chế 2 cán bộ trực gác là ông Nguyễn Văn Bình và ông Trần Ngọc Kha rồi cướp chìa khóa rồi nhốt tại phòng số 8. Ngay sau đó, các học viên cùng nhau phá tường rào của trung tâm bỏ trốn.

    Nhận được tin báo, Công an Krông Pắk, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng chức năng tổ chức vây bắt các học viên này.

    Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Pắk đã bắt được 10 trong tổng số 45 học viên trốn trại, trong đó có nghi can cầm đầu.

    “Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, để làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng”, ông Trường nói.

    Theo Trung tá Nguyễn Văn Dân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Krông Păk (Đăk Lăk), "Đây là vụ trốn trại tập thể, có ý đồ dàn dựng từ trước".

    Xem thêm clip: Công an triệt phá ổ massage kích dục rợn người ở Quảng Ngãi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-keo-khong-che-can-bo-45-hoc-vien-tron-trai-a31867.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan