+Aa-
    Zalo

    Dừng phát hành vé xổ số kiến thiết 15 ngày

    • DSPL
    ĐS&PL Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của bộ Tài chính về việc dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4.

    Trong cuộc họp giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương, sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của bộ Tài chính về việc dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

    Tại cuộc họp, đại diện bộ Tài chính cho biết sau khi có chỉ thị 15 của Thủ tướng về yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, các dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu ngừng. Danh mục các dịch vụ không thiết yếu do UBND tỉnh quy định.

    Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn sở tài chính các tỉnh, thành kiến nghị UBND các tỉnh, thành buộc ngừng hoạt động xổ số kiến thiết, các dịch vụ trò chơi có thưởng, casino.

    Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các công ty xổ số các địa phương phải ngưng một thời gian. Không có chuyện người bán vé số đi khắp ngõ ngách, dễ lây lan.

    "Vấn đề quan trọng là giải quyết đời sống của người nghèo ra sao thì phải bàn", Thủ tướng Phúc nói.

    Liên quan đến các chuyến bay nội địa, đại diện bộ Giao thông Vận tải cho biết đến nay đã giảm các chuyến bay nội địa, mỗi hãng chỉ duy trì mỗi ngày một chuyến bay đến và đi từ TP.HCM.

    Các chuyến bay chỉ ưu tiên cho những người đi công tác, khách du lịch quốc tế bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tập trung, hạn chế tối đa việc đi du lịch.

    Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ quyết liệt hơn trong việc kiểm soát các chuyến bay, dừng tất cả các chuyến bay quốc tế và giảm chuyến bay nội địa.

    Thủ tướng yêu cầu trong thời gian này phải tập trung cao độ, không được chủ quan với tinh thần tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không để dịch bệnh bùng nổ. “Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh cần có các giải pháp phù hợp với từng địa phương, từng địa bàn, từng khu dân cư, ưu tiên giám sát hoạt động có nguy cơ cao như: chung cư cao tầng, khu mưa sắm, các bệnh viện…”, ông Phúc nói.

    Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu cần phát huy hơn nữa vai trò hệ thống chính trị cơ sở, người đứng đầu hệ thống chính trị cơ sở, tổ dân phố, tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, tất cả mọi người ở khu dân cư từ đô thị đến nông thôn phải được giám sát, khai báo y tế.

    Đặc biệt, phải có biện pháp mạnh mẽ, toàn diện đối với các ổ dịch đã được thảo luận tại cuộc họp, nhất là ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và quán bar Buddha ở TP.HCM. Phải tìm được những người (khoảng 40.000 người) vào ra bệnh viện Bạch Mai thời gian qua để theo dõi, sàng lọc, xử lý cụ thể từng trường hợp.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-phat-hanh-ve-xo-so-kien-thiet-15-ngay-a317343.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan