+Aa-
    Zalo

    Dùng súng bắn điện trộm gần 200 con chó trong 7 tháng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Với súng bắn điện được câu từ bình ắc quy Bình đã bắt trộm trót lọt gần 200 con chó trong 7 tháng qua.

    (ĐSPL) - Với súng bắn điện được câu từ bình ắc quy, Bình đã bắt trộm trót lọt gần 200 con chó trong 7 tháng qua.

    Theo tin tức trên báo VOV, chiều ngày 14/10, công an phường Long Bình, quận 9, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng trộm chó chuyên nghiệp để bán cho các quán nhậu, lò mổ.

    Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 14/10, công an phường Long Bình cùng bảo vệ dân phố đang tuần tra tại địa bàn khu phố Phước Thiện phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy Ecxiter mang BKS 60 C1-213.75 dùng súng bắn điện tự chế bắn một con chó của người dân nên truy đuổi.

    Vừa thấy công an, 2 đối tượng rồ ga bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã. Lực lượng chức năng ập đến bắt được một đối tượng, đối tượng còn lại nhanh chóng tẩu thoát.

    "Cẩu tặc" câu điện từ bình ắc quy để bắn súng điện. (Ảnh VnExpress)

    Súng bắn điện được câu từ bình ắc quy mà Bình và đồng bọn dùng bắn chó. (Ảnh VnExpress)

    Thông tin thêm về vụ việc, báo Vnexpress cho hay đối tượng trộm chó khai tên là Phạm Thanh Bình (22 tuổi, quê ở Bình Thuận, hiện tạm trú ở quận Thủ Đức), đối tượng bỏ chạy thoát thân là Trương Văn Vĩnh (quê ở Nam Định).

    Đối tượng Bình khai nhận trước đây là thợ hồ, do bạn bè xấu rủ rê nên đã tham gia việc trộm chó được vài tháng. Chỉ với súng điện tự chế, Bình và các "cẩu tặc" khác là đồng bọn của Bình đã trộm trót lọt gần 200 con chó, sau đó đem bán cho các lò mổ, quán nhậu trên địa bàn TP.HCM.

    Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-sung-ban-dien-trom-gan-200-con-cho-trong-7-thang-a55565.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan