+Aa-
    Zalo

    Dùng ví đánh học sinh lớp 5 sưng môi, Phó bí thư đảng ủy xã xin thôi việc

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Nguyễn Phi Việt, Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Ia Băng (Gia Lai) đã làm đơn xin thôi việc sau khi dùng ví đánh một em học sinh lớp 5.

    Ông Nguyễn Phi Việt, Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Ia Băng (Gia Lai) đã làm đơn xin thôi việc sau khi dùng ví đánh một em học sinh lớp 5.

    Sáng 3/4, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Thọ - bí thư Huyện ủy Đăk Đoa (Gia Lai) - cho biết đã nắm thông tin về trường hợp ông Nguyễn Phi Việt, phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Ia Băng (thuộc huyện này), đánh một em học sinh lớp 5 trên địa bàn huyện.

    Trong khi đó, cũng trao đổi trên báo này, ông Phạm Quý Thành, chủ tịch UBND xã Ia Băng, cho biết: "Sáng nay tôi đã nhận được báo cáo giải trình của ông Việt gởi Ban thường vụ đảng ủy xã. Nội dung thì tôi chưa đọc vì mới nhận và bận làm việc với một đoàn công tác tại xã. Nhưng thông tin tôi nắm được thì anh Việt có tát một cháu bé liên quan đến xích mích của cháu ruột của anh ấy".

    "Chúng tôi đang kiểm tra thông tin. Vụ việc đang trong quá trình xử lý. Tôi đang họp tỉnh ủy nên sẽ thông tin sau"- ông Nguyễn Hữu Thọ nói.

    Trường Tiểu học số 1 Ia Băng nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

    Trong diễn biến có liên quan, sáng cùng ngày, Báo Công Lý dẫn nguồn thông tin từ ông Nguyễn Đình Minh - Bí thư đảng uỷ xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) xác nhận thông tin Đảng uỷ xã đang xử lý một trường hợp cán bộ xã vào trường tiểu học trên địa bàn dùng ví đánh một em học sinh.

    Theo đó, ông Nguyễn Phi Việt, ngày 28/3 đã vào trường Tiểu học số 1 Ia Băng (xã Ia Băng) tìm cháu T.T.T.N, học sinh lớp 5A1 của trường này. Tại đây, ông Việt lớn tiếng rồi dùng ví tiền đánh vào người cháu N. khiến cháu bé sưng môi nhẹ.

    Qua trình bày ông Việt cho biết, do quá bực tức việc cháu ruột là H.T.T. và cháu N ở lớp chơi trò cá độ tiền. Cháu ông Việt thua cá độ nên có hành động xấu khiến ông rất bức xúc và hành động bột phát.

    Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã yêu cầu ông Việt làm tường trình, đồng thời phối hợp với nhà trường tìm hiểu vụ việc để có cơ sở xử lý. Lãnh đạo xã cũng đã họp, chỉ ra những cái sai của ông Việt.

    Ông Việt cũng đã đến nhà gặp phụ huynh của cháu bé xin lỗi, mong được bỏ qua sự việc. Ngoài ra, vì nhận thấy hành động của mình là nghiêm trọng, ông Việt đã làm đơn xin thôi việc.

    Ông Minh cho biết, đây là vụ việc nhỏ nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ ở địa phương. Đảng uỷ xã đang tiến hành xem xét và có hướng xử lý hợp tình hợp lý.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Phi Việt thừa nhận: “Tôi có hành động sai trong khi nóng giận. Tôi đã xuống gia đình anh Long, bố cháu N. xin lỗi và gia đình cũng thông cảm. Hiện tôi đã làm bản tường trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Băng”.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-vi-danh-hoc-sinh-lop-5-sung-moi-pho-bi-thu-dang-uy-xa-xin-thoi-viec-a269492.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan