+Aa-
    Zalo

    Dưới bóng cây hạnh phúc tập 34: Tuyết bỏ đi, muốn bố chồng phải xin lỗi

    ĐS&PL Tuyết nghe được những nhận xét của bố chồng về mình nên tức giận bỏ đi, muốn ông Công phải xin lỗi mình.

    Trong tập 34 phim Dưới bóng cây hạnh phúc, Hồng khoe với Đạt đã được đi diễn dù chưa nằm trong quân số chính thức của đoàn hát. Đạt vui mừng hẹn gặp Hồng trên thành phố.

    Tại đoàn hát, Hương gợi ý sẽ giới thiệu việc làm thêm cho Hồng để mau chóng có nhiều tiền sắm đồ đi diễn sang trọng. Hương còn cho Hồng mượn bộ váy của mình để lên sân khấu trình diễn.

    screen shot 2023 03 15 at 122301 am 16788153922331323767134
    screen shot 2023 03 15 at 122322 am 16788154220351678155952
    Đạt tới thăm Hồng.

    Gặp Hồng, Đạt bất ngờ khi Hồng mặc một chiếc váy lộng lẫy, đồng thời khen cô xinh. Hồng dẫn Đạt đến chỗ cô đang ở, dặn Đạt thỉnh thoảng đi công tác qua nhớ ghé thăm mình. Tuy nhiên, Đạt chỉ tranh thủ rẽ qua xem Hồng ăn ở thế nào rồi phải đi ngay khiến nàng ca sĩ tiu nghỉu. Hồng từ ngày lên thành phố đều ngóng trông Đạt vì cô chưa quen thân bạn mới.

    Đạt sau khi gặp Hồng thì đi gặp đối tác để tìm nhà tài trợ cho dự án mới nhưng không ngờ đối tác lần này lại chính là người bị Đạt chê bai năm xưa. Đối tác của Đạt cậy giàu có nên cũng lên mặt với Đạt. Đạt khó chịu với thái độ của người này nhưng phải cố nhẫn nhịn.

    screen shot 2023 03 15 at 122515 am 16788154789031283421173
    screen shot 2023 03 15 at 122456 am 1678815478899503038589
    Đối tác của Đạt gây khó dễ.

    Trong một phân cảnh khác, Son đã tới trường đón Cá Heo. Đạt to tiếng với anh trai vì không đón cháu về. "Tôi cho phép. Con nó ở với mẹ là đương nhiên", Tố bênh em dâu.

    Đạt bức xúc nói Cá Heo là con trai mình nên anh ta mới là người có quyền quyết định. “Ai cho phép cô ấy mang nó đi? Nó là con em, em mới là người có quyền cho nó ở với ai”, Đạt nói với anh trai. Tố đáp: “Tôi cho phép cô Son đón Cá Heo đi. Chú thì hay rồi, suốt ngày ra lệnh cho cả nhà này”.

    3 8190
    Đạt to tiếng với anh trai vì không đón cháu thì bị Tố mắng.

    Danh trở về nhà thấy bố lọ mọ làm việc nhà liền hỏi sao người giúp việc chưa đến. Ông Công  nói đã đuổi người giúp về vì không muốn tốn tiền.

    “Anh làm như anh là đại gia ấy. Anh đang là con nợ đấy. Vợ anh đâu? Nó không có công ăn việc làm mà suốt ngày lẽo đẽo theo anh làm gì? Hôm nay thì làm đầu, mai làm móng, việc nhà trốn, vô tích sự, lúc nào cũng ra vẻ con nhà đài các. Các anh không dạy được vợ để tôi dạy lại”, ông Công tức giận mắng con trai.

    “Vợ con không hợp làm những việc này nên con phải thuê người giúp việc. Bố không chịu mà bây giờ lại nói thế”, Danh cãi bố.

    Tuyết nghe được những nhận xét của bố chồng về mình cũng đôi co với ông Công rồi bỏ đi. Danh bực mình vì thái độ bảo thủ của bố, nói ông Công suốt ngày làm khổ các con. Danh đuổi theo dỗ dành vợ đủ điều nhưng Tuyết rất giận ông Công, muốn bố chồng phải xin lỗi mình.

    screen shot 2023 03 15 at 122547 am 16788154951691882384820
    Tuyết đôi co với bố chồng.

    Cuối phim, Hồng hẹn Hương để mang trả lại chiếc váy đúng lúc Hương đang đi tiếp khách ở quán karaoke. Hồng tới chỗ Hương liền được Hương giới thiệu với mọi người và muốn Hồng hát một bài. 

    Hồng không quen hát ở những nơi như vậy nên đã từ chối nhưng Hương lại nhắc nhở Hồng không nên làm các nhà tài trợ của đoàn hát phật ý. Đáng chú ý, trong số những nhà tài trợ ấy lại có người Đạt đang muốn hợp tác cùng, Đạt bị Hồng hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên.

    screen shot 2023 03 15 at 122707 am 1678815568650921358014
    Hương nhắc nhở Hồng không nên làm các nhà tài trợ của đoàn hát phật ý.

    Đón xem các diễn biến tiếp theo của Dưới bóng cây hạnh phúc trong tập 35 được phát sóng vào tối nay (15/3).

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duoi-bong-cay-hanh-phuc-tap-34-tuyet-bo-di-muon-bo-chong-phai-xin-loi-a568780.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan