+Aa-
    Zalo

    Em bé lũn cũn bước về nhà sau 28 ngày cách ly, tiết lộ của điều dưỡng khiến ai nấy "đỏ mắt"

    • DSPL
    ĐS&PL Dân mạng đã để lại rất nhiều nhiều lời khen ngợi cũng như động viên cậu bé hoàn thành 28 ngày cách ly.

    Vì dịch COVID-19 đang diễn biễn phức tạp, trong những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên cả nước đã phải vào ở trong các khu cách ly tập trung. Dù biết điều này đang bảo vệ sức khỏe cho chính các em nhưng khi chứng kiến những hình ảnh các em bé phải tạm rời xa vòng tay gia đình, nhiều người vẫn không kìm được nỗi xót xa.

    Mới đây, đoạn clip được một điều dưỡng chia sẻ khoảnh khắc em bé nhỏ xíu đang lũn cũn bước đi bên cạnh người thân để trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly đang được dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

    em-be-lun-cun-buoc-ve-nha-1.mp4

    Chủ nhân đoạn clip hiện đang làm việc tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, anh cho biết cậu bé đáng yêu này 3 tuổi, vừa kết thúc 28 ngày cách ly tại bệnh viện K, chuẩn bị trở về quê nhà ở Sơn La. Anh cũng tiết lộ thêm cậu bé không may mắc phải căn bệnh ung thư võng mạc, đã tiến hành chữa trị tại bệnh viện K từ cuối năm ngoái.

    Clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu về tương tác "khủng" với 1,7 triệu lượt xem và hơn 150.000 lượt "thả tim".

    Một số bình luận của dân mạng:

    "Bước đi oai vệ nhìn lại những gì đã trải qua. Cái kết đẹp cho người hùng nhí!".

    "Nhìn cưng quá, chúc con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc".

    "Yêu con nhiều, sóng gió qua rồi".

    "28 ngày cách ly con cũng vượt qua, mong con sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác kia".

    Linh Chi(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/em-be-lun-cun-buoc-ve-nha-sau-28-ngay-cach-ly-tiet-lo-cua-dieu-duong-khien-ai-nay-do-mat-a503337.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan