+Aa-
    Zalo

    Em bé sinh ra đã có 7 chiếc răng

    • DSPL
    ĐS&PL Một đứa trẻ sơ sinh người Ấn Độ đã trở thành "người đầu tiên trên thế giới" được sinh ra với 7 chiếc răng miệng.

    Một đứa trẻ sơ sinh người Ấn Độ đã trở thành "người đầu tiên trên thế giới" được sinh ra với 7 chiếc răng miệng.

    Hình ảnh của bé Prayan Sharma trước khi phẫu thuật.

    Bé Prayan Sharma đã được chuyển tới phòng chăm sóc chuyên sâu của bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, ngay sau khi chào đời vào ngày 30/6/2017. Cậu bé đã phải ở đó 10 ngày để chữa chứng nhiễm trùng và chưa ai phát hiện ra điều gì không ổn của bé.

    Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cháu bé là bà mẹ, cô Nikita - 31 tuổi, khi cố gắng cho con bú sữa. Cô đã nhận thấy con mình có tới 7 chiếc răng hoàn chỉnh ở hàm dưới của bé.

    Trong 3 ngày, các bác sĩ đã phải tiến hành 2 ca phẫu thuật để nhổ hết số răng mà em bé có.

    Bố của bé, anh Harish - 31 tuổi, nói: "Ngay khi chào đời, con trai tôi đã phải chuyển đến phòng ICU vì bị nhiễm trùng nên vợ tôi không thể cho con bú. Khi cuối cùng đón được cháu về, cho con bú sữa mẹ, lúc đó cô ấy mới phá hiện trong miệng con có cái gì đó. Khi nhìn rõ ràng, chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên bởi đến việc đứa trẻ mới sinh có 1 chiếc răng chúng tôi còn chưa nhìn thấy nữa là những 7 cái thế này."

    Harish đã xin tư vấn của một nha sĩ nhi khoa và được khuyên là nên tiếp tục cho bé bú sữa mẹ. Sau đó, họ nhận thấy những chiếc răng của Prayan có dấu hiệu lung lay.

    Để tránh nguy cơ những chiếc răng rơi ra và em bé có thể nuốt phải bị nghẹn hay nghẹt thở, các bác sĩ đã tiến hành nhổ hết chúng đi.

    Tiến sĩ Meet Ramatri, một nha sĩ nhi khoa tại Trung tâm Chăm sóc Răng miệng Trẻ em ở Ahmedabad, cho biết không có lý do đặc biệt nào khiến trẻ sơ sinh lúc mới ra đời lại đã có răng cả.

    Bé Prayan Sharma là trường hợp sơ sinh có 7 răng đầu tiên trên thế giới.

    Ông nói: "Đây là trường hợp đầu tiên mà một đứa trẻ mới sinh có tới 7 chiếc răng... Chúng tôi đã phải gây tê cục bộ vì cháu bé còn quá nhỏ."

    Trong lần đầu tiên, các bác sĩ đã nhổ được 4 chiếc răng và đến lần thứ hai thì lấy nốt 3 chiếc còn lại.

    Theo Viện Y tế Quốc gia, trẻ sinh ra có răng là trường hợp hiếm gặp với tỷ lệ là 1:3000 và được gọi là răng sơ sinh.

    Người ta cho rằng việc suy dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai có thể là một yếu tố gây nên tình trạng này, ngoài ra còn có điều kiện y tế và di truyền.

    Đa số các trường hợp này cần thiết nhổ răng vì đề phòng chúng rơi ra gây nguy hiểm cho em bé do nuốt phải.

    Theo Metro

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/em-be-sinh-ra-da-co-7-chiec-rang-a201325.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan