Em sát hại anh vì thắng thua nhau 1000 đồng


Thứ 3, 14/07/2015 | 04:24


Trong lúc đánh bài, anh em Sắc xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên này đã lấy chĩa săn ếch đâm vào ngực anh Xuyên, khiến nạn nhân tử vong.

Trong lúc đánh bài, anh em Sắc xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên này đã lấy chĩa săn ếch đâm vào ngực anh Xuyên, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Thạch Sắc (35 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) 7 năm tù vì tội Giết người.

Hồ sơ tố tụng xác định, tối 3/1, ngư phủ Thạch Xuyên (37 tuổi, anh của Sắc) được chủ tàu cho vài con cá tươi. Anh này chế biến cá làm mồi nhậu với bạn bè và rủ Sắc cùng uống rượu.

Vừa nhậu vừa đánh bài cho vui nhưng anh em Sắc cãi nhau chuyện thắng, thua 1.000 đồng. Không kềm được nóng giận, Xuyên đánh Sắc thì bị người em chống trả và dùng chĩa đâm chết anh.

Theo cơ quan công tố, trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại. Tại tòa sáng nay, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị tuyên Sắc 7 đến 9 năm tù. Sau đó HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.

Theo báo Tri Thức trực tuyến

Quan hệ đồng tính rồi giết người tình để lấy 450 ngàn đồng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/em-sat-hai-anh-vi-thang-thua-nhau-1000-dong-a102000.html