+Aa-
    Zalo

    Em trai ông Ban Ki-moon bị Mỹ đề nghị bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc hối lộ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Ông Ban Ki-sang với những cáo buộc về hối lộ đã bị Mỹ đề nghị Hàn Quốc bắt giữ.

    (ĐSPL) – Ông Ban Ki-sang với những cáo buộc về hối lộ đã bị Mỹ đề nghị Hàn Quốc bắt giữ.

    TTXVN đưa tin, mới đây Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc bắt giữ người em trai của cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon là ông Ban Ki-sang với những cáo buộc về hối lộ.

    Tuổi trẻ đưa tin, ngày 20/1, một công tố viên liên bang Mỹ cho biết, ông Ban Ki-sang bị cáo buộc đã có hành vi hối lộ trong thương vụ mua một tổ hợp nhà tại Việt Nam.

    Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Ảnh TTXVN.

    Trong một phiên điều trần tại tòa án ở Manhattan, ông Daniel Noble, trợ lý Bộ trưởng tư pháp Mỹ cho biết Mỹ đã gửi yêu cầu bắt giữ ông Ban Ki-sang, giám đốc điều hành tập đoàn xây dựng Keangnam của Hàn Quốc.

    Ông Noble cho biết Mỹ cũng đã có kế hoạch yêu cầu dẫn độ ông này nhưng cho tới nay ông này vẫn chưa bị bắt.

    Hiện Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang thảo luận với Chính phủ Mỹ sau khi phía Mỹ đưa ra đề nghị trên.

    Được biết, ông Ki-sang cùng với con trai là Ban Joo-hyun bị cáo buộc là đã âm mưu trao khoảng 500.000 USD cho một quan chức không được tiết lộ danh tính của khu vực Trung Đông trong quá trình tìm cách bán một tòa nhà của công ty xây dựng Keangnam Enterprises của Hàn Quốc tại Việt Nam.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/em-trai-ong-ban-ki-moon-bi-my-de-nghi-bat-giu-vi-lien-quan-den-cao-buoc-hoi-lo-a179009.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan