+Aa-
    Zalo

    EU đề xuất cấm nhập khẩu than và hóa chất từ Nga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ủy ban châu Âu đã đề xuất với các quốc gia EU về việc cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác từ Nga.

    Ngày 5/4 (giờ địa phương), Ủy ban châu Âu đã đề xuất với các quốc gia EU về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác trị giá khoảng 9 tỷ EURO (9,86 tỷ USD) mỗi năm, một nguồn tin của EU nói với Reuters.

    Liên minh châu Âu cũng sẽ đề xuất một lệnh cấm xuất khẩu sang Nga trị giá 10 tỷ EURO mỗi năm, bao gồm chất bán dẫn, máy tính, công nghệ khí LNG, các thiết bị điện và vận tải khác.

    Nguồn tin này tiết lộ thêm, các tàu và xe tải của Nga sẽ bị cấm tiếp cận EU, tiếp tục làm tê liệt thương mại, ngoại trừ các sản phẩm năng lượng, thực phẩm và thuốc men.

    Reuters thông tin, 27 quốc gia EU cũng sẽ cấm tất cả các giao dịch với ngân hàng VTB và 3 ngân hàng khác của Nga đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. Ngoài ra, hàng chục cá nhân khác, bao gồm các nhà tài phiệt và chính trị gia, sẽ được bổ sung vào danh sách trừng phạt của EU.

    Lệnh cấm nhập khẩu than, nếu được các nước EU thông qua, sẽ là lệnh cấm đầu tiên đối với bất kỳ hoạt động nhập khẩu năng lượng nào từ Nga được khối này thông qua kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.

    eu de xuat cam nhap khau than va hoa chat tu nga
    Cờ của Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở Ủy ban EU ở Brussels, Bỉ, ngày 18/1/2018. Ảnh: Reuters.

    Trước đó, quyết định trục xuất hơn 120 nhà ngoại giao Nga được các nước Liên minh châu Âu (EU) đưa ra trong bối cảnh quốc tế phẫn nộ với những hình ảnh tàn khốc tại thị trấn Bucha, gần thủ đô Kyiv (Ukraine) giữa lúc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong những hình ảnh mới này, thi thể của hàng chục người dân bình thường đã được trông thấy rải rác trên đường phố. 

    Trong đó, trao đổi với kênh truyền hình Rai của Ý ở thủ đô Berlin (Đức), Ngoại trưởng Ý Luigi di Miao thông tin: "Chúng tôi đã trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga vì lý do an ninh quốc gia".

    Trước đó, ngày 4/4, Pháp cũng đã đưa ra những động thái tương tự khi quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao và Đức cũng yêu cầu 40 nhà ngoại giao Nga trở về nước. 

    Trong khi đó, Lithuania nói rằng họ sẽ trục xuất đại sứ Nga để đáp trả "hành động quân sự của Moscow" và "vụ việc kinh hoàng ở Bucha".

    Ngoài Ý, bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 5/4 cũng thông báo họ sẽ trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga, những người mà họ cho là đã tiến hành "các hoạt động bất hợp pháp". Còn Đan Mạch cũng đã trục xuất 15 "sĩ quan tình báo" Nga bị cáo buộc làm gián điệp.

    Các nhà chức trách Nga đã bác bỏ cáo buộc về các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Bucha và các địa điểm khác gần thủ đô Kyiv, trong khi Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố các vụ giết người do Ukraine dàn dựng.

    Bích Thảo(Theo Reuters) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/eu-de-xuat-cam-nhap-khau-than-va-hoa-chat-tu-nga-a533357.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan