+Aa-
    Zalo

    Fed báo hiệu chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc, hạ tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ

    • DSPL
    ĐS&PL Biểu đồ chấm Dot plot của Fed mới đây cho thấy chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc với dự báo chỉ còn một lần tăng nữa trong năm nay.

    Rạng sáng 23/3 (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25% từ 4,5% - 4,75% lên 4,75% - 5%, "phù hợp với kỳ vọng của thị trường".

    Theo The Paper, đây là lần tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp của Fed kể từ tháng 3 năm ngoái và là lần thứ 2 liên tiếp tốc độ tăng lãi suất chậm lại ở mức 25 điểm cơ bản.

    fed bao hieu chu ky tang lai suat sap ket thuc ha toc do tang truong kinh te my 01
    Biểu đồ Dot Plot ghi lại dự báo của các quan chức Fed về nền kinh tế Mỹ trong năm 2023. Ảnh: The Paper

    Đối với dự đoán về lãi suất quỹ liên bang vào năm 2023, biểu đồ chấm Dot plot cho thấy, ngoại trừ một người, 17 quan chức khác của Fed đều dự đoán rằng lãi suất sẽ tăng trên 5%, đồng thời duy trì mức dự báo lãi suất trung bình 5,1% như biểu đồ của Fed đưa ra vào tháng 12 năm ngoái.

    Điều đó có thể báo hiệu Fed chỉ có khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Trong số đó, có 10 người dự đoán lãi suất sẽ tăng lên 5% - 5,25%, 3 người dự đoán tăng lên 5,25% - 5,5%, 3 người dự đoán tăng lên 5,5%-5,75% và 1 người dự đoán nó sẽ tăng lên 5,75% - 6%.

    Đối với lãi suất quỹ liên bang vào năm 2024, 14 quan chức Fed dự đoán rằng lãi suất sẽ ở mức trên 4%, 7 người trong số họ cho rằng nó sẽ vượt quá 4,5%; dự báo trung bình về lãi suất đã tăng lên 4,3% so với 4,1% vào tháng 12 năm ngoái .

    Tuy nhiên, dự báo của biểu đồ chấm Dot plot có thể không chính xác. Chẳng hạn như biểu đồ do Fed đưa ra vào tháng 12/2018 cho thấy sẽ có 2 đợt tăng lãi suất trong năm 2019 nhưng trên thực tế, Fed đã cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm đó. Vào tháng 3/2021, hầu hết các quan chức Fed không kỳ vọng sẽ tăng lãi suất cho đến cuối năm 2023.

    Cuộc họp cùng ngày của Fed cũng đưa ra các dự báo nhiều năm về lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

    Theo đó, so với tháng 12 năm ngoái, Fed đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay xuống 0,4% từ 0,5%, tốc độ tăng trưởng năm 2024 được hạ xuống 1,2% từ 1,6% và được điều chỉnh lên 1,9% vào năm 2025.

    Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm từ 4,6% xuống 4,5% trong năm nay. Tăng chỉ số lạm phát PCE (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) trong năm nay lên 3,3%, cao hơn mức 3,1% được dự đoán vào tháng 12 năm ngoái và sẽ giảm xuống 2,5% vào năm 2024. Lạm phát PCE lõi được điều chỉnh lên 3,6% trong năm nay (năm ngoái là 3,5%) và sẽ là 2,6% vào năm 2024.

    Sau khi thông báo tăng lãi suất được đưa ra, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đã đồng loạt lao dốc. Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 530,49 điểm, tương đương giảm 1,63%, còn 32.030,11 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,65%, còn 3.936,97 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,6%, còn 11.669,96 điểm.

    Hoa Vũ (Theo The Paper)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/fed-bao-hieu-chu-ky-tang-lai-suat-sap-ket-thuc-ha-toc-do-tang-truong-kinh-te-my-a569717.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan