+Aa-
    Zalo

    Gà rim khoai tây thơm ngậy cho bữa trưa mát trời

    • DSPL
    ĐS&PL Cùng vào bếp chuẩn bị món gà rim khoai tây với phần thịt dai mềm, đậm đà và khoai tây bùi ngon siêu hấp dẫn này cho bữa cơm gia đình.

    Cùng vào bếp chuẩn bị món gà rim khoai tây với phần thịt dai mềm, đậm đà và khoai tây bùi ngon siêu hấp dẫn này cho bữa cơm gia đình. 

    Để làm gà rim khoai tây bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

    1/2 con gà

    300g khoai tây

    ½ củ hành tây

    1 củ hành baro

    1 củ tỏi, củ gừng

    2 muỗng canh sa tế

    4 hoa hồi

    1 quế khô, lá nguyệt quế

    10g ớt khô

    1 muỗng canh ớt bột

    20ml nước mắm

    10ml rượu vang trắng

    1 muỗng cafe đường

    Bước 1

    Gà mua về rửa sạch, để ráo sau đó chặt miếng vừa ăn. Bắc chảo lên bếp cùng một lượng vừa phải dầu ăn, khi dầu nóng đều thì cho gà vào đảo cho đến khi gà săn lại thì tắt bếp.

    Bước 2

    Cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo cho ớt bột và ớt khô vào phi thơm lên, tiếp đến cho ta cho gà đã chiên qua dầu vào cùng sa tế, hành baro, tỏi, gừng cắt nhỏ vào đảo đều tay.

    Bước 3

    Sau đó, cho muối, đường, nước mắm, rượu vang trắng vào cùng hoa hồi, quế khô, lá nguyệt quế ta nên nếm cho vừa khẩu vị gia đình.

    Bước 4

    Cuối cùng, cho khoai tây cắt khối vuông cạnh 3cm vào nấu cùng gà, để lửa nhỏ và đậy nắp.

    (Lưu ý: nếu gia đình bạn thích thì có thể cho thêm vài cái nấm hương vào đun cùng, sẽ cho bạn 1 mùi vị rất thơm.)

    Bước 5

    Khi khoai tây chín mềm thì cho hành tây cắt miếng vào, đảo đều, nấu thêm 1 phút nữa rồi tắt lửa.

    Trên đây là món gà kho khoai tây vô cùng đậm đà, hấp dẫn. Phần thịt có độ dai mềm vừa phải, thấm đều gia vị cùng với khoai tây bùi ngon, chắc hẳn sẽ tạo nên một món ăn với hương vị không thể nào quên!

    kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-rim-khoai-tay-thom-ngay-cho-bua-trua-mat-troi-a229102.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan