Gã trai lôi thiếu nữ vào nhà hoang hiếp dâm, cướp điện thoại quay clip lĩnh 12 năm tù


Thứ 7, 17/11/2018 | 09:45


Cùng sự kiện

Truyền dùng tay siết cổ rồi kéo thiếu nữ vào nhà hoang thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Truyền cướp điện thoại của nạn nhân rồi chụp ảnh, quay clip...

Truyền dùng tay siết cổ rồi kéo thiếu nữ vào nhà hoang thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Truyền cướp điện thoại của nạn nhân rồi chụp ảnh, quay clip...

TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đình Truyền (SN 2000, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Lệ (tên đã thay đổi, 21 tuổi, trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Tại phiên toà, Truyền tỏ vẻ ăn năn hối cải và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Lê Đình Truyền thực nghiệm lại hiện trường vụ án - Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Truyền 12 năm tù giam về 2 tội Hiếp dâm và Cướp tài sản. Ngoài ra, Truyền còn buộc phải bồi thường cho nạn nhân gần 100 triệu đồng - Báo Trí thức trẻ đưa tin.

Cáo trạng thể hiện, tối 26/2, Truyền đi chơi về đến đoạn đường liên xã Liên Minh - Tùng Châu giao nhau với đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Liên Minh (Đức Thọ) thì phát hiện chị Lệ đang điều khiển xe máy cùng chiều phía trước.

Khi đến địa phận thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, Truyền vượt lên, áp sát rồi đánh vào gáy khiến chị Lệ ngã xuống. Lúc này, chị Lệ rút điện thoại định gọi điện cho người thân cầu cứu thì bị Truyền giật lấy bỏ vào túi quần.

Truyền sau đó dùng tay siết cổ nạn nhân lôi vào lều chăn nuôi gia súc bỏ hoang của một người dân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Truyền cướp điện thoại của chị Lệ rồi chụp ảnh, quay clip nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Khi thấy có nhiều phương tiện qua lại khu vực này, Truyền dùng thanh tre có đầu nhọn khống chế chị Lệ rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, cơ quan công an tích cực điều tra, truy bắt đối tượng. Biết không thể trốn thoát, đến ngày 13/5, Truyền đến Công an huyện Đức Thọ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp chiếc điện thoại di động đã cướp của chị Lệ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-trai-loi-thieu-nu-vao-nha-hoang-hiep-dam-cuop-dien-thoai-quay-clip-linh-12-nam-tu-a251664.html