+Aa-
    Zalo

    Gái bán dâm cùng người tình "phi công trẻ" lên kế hoạch cướp tài sản của khách

    • DSPL
    ĐS&PL Do thiếu tiền tiêu xài, Yên lên kế hoạch dẫn dụ khách mua dâm vào khu vực vắng người để cướp tài sản.

    Do thiếu tiền tiêu xài, Yến lên kế hoạch dẫn dụ khách mua dâm vào khu vực vắng người để cướp tài sản.

    Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngày 30/3 cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Thị Kim Yến (37 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Minh Tân (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

    Theo điều tra, Yến là gái bán dâm thường đứng ở khu vực ngã 4 Cầu Hang (xã Hóa An, TP Biên Hòa) để chờ khách. Thiếu tiền tiêu xài do ít khách mua dâm, Yến đã lên kế hoạch dẫn dụ khách mua dâm vào khu vực vắng người để cướp tài sản. Để thực hiện ý định, Yến rủ Tân (là bạn trai của Yến) cùng Nguyễn Thanh Tòng (là em trai Yến) cùng thực hiện.

    Theo điều tra trên báo Công lý, khoảng 21h30 ngày 9/2/2007 sau khi nhậu xỉn cùng bạn bè, ông Kh. 52 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đi tìm kiếm nơi vui vẻ. Khi đi đến khu vực cầu Hang thì gặp Yến đang đứng vẫy khách.

    Mặc dù trong người không có tiền nhưng ông Kh. vẫn đồng ý đi vui vẻ với Yến với giá 500 ngàn đồng một đêm bằng hình thức thế chấp chiếc xe máy của mình cho Yến. Ông Kh. hẹn đến ngày hôm sau ông Kh. sẽ lấy tiền chuộc lại.

     Lấy lí do đêm khuya nhà nghỉ khó kiếm, trong khi ông Kh. lại không mang tiền nên Yến đã gợi ý đến bãi đất trống gần đó, không có người qua lại để hành lạc.

    Yến lên xe dẫn ông Kh. đến khu đất trống tại tổ 28, Khu phố 2, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa. Khi đang chuẩn bị ân ái với người đẹp thì bất ngờ Tân và Tòng từ trong đêm tối xông ra cùng Yến đã đánh ông Kh. cướp chiếc xe.

    Sau khi chiếm đoạt chiếc xe trên Tân đã mang bán cho đối tượng Hoàng (chưa rõ lai lịch) với giá 700 ngàn đồng rồi chúng chia nhau tiêu xài hết. 

    Tiếp đó, khoảng 21h ngày 5/3/2017, khi đang đón khách tại khu vực ngã 4, Cầu Hang, xã Hóa An, Yến gặp anh Tr (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến mua dâm, (anh Tr. đã 2 lần mua dâm của Yến).

    Sau khi mặc cả giá cả 200 ngàn đồng/lượt mua dâm, Yến lên xe anh Tr. đi đến bãi đất trống tại khu phố 3, phường Bửu Hòa để vui vẻ. Tại đây, khi anh Tr vừa cởi quần áo thì bị đồng bọn của Yến lao vào đánh một trận tơi bời sau đó cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

    Nhận được tin trình báo về các vụ việc, Công an TP Biên Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ các đối tượng gây án.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gai-ban-dam-cung-nguoi-tinh-phi-cong-tre-len-ke-hoach-cuop-tai-san-cua-khach-a185807.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan