+Aa-
    Zalo

    Gần 700 thủy thủ trên tàu sân bay Pháp nhiễm Covid-19

    • DSPL
    ĐS&PL Gần một phần ba trong số gần 2.000 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã nhiễm Covid-19.

    Gần một phần ba trong số gần 2.000 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã nhiễm Covid-19.

    Tàu sân bay Charles-de-Gaulle. Ảnh: AP

    “668 thủy thủ được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). 31 người đang được điều trị tại bệnh viện và một người phải đưa vào phòng chăm sóc tích cực”, Bộ trưởng quốc phòng Pháp cho biết hôm 16/4.

    Tuần trước, Bộ quốc phòng quyết định đưa Charles-de-Gaulle về nước sớm 10 ngày so với dự kiến, khi nó đang thực hiện một nhiệm vụ ở Đại Tây Dương, sau khi khoảng 40 thành viên thuỷ thủ đoàn xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh.

    Các diễn biến về vụ việc này bắt đầu gây chấn động và tạo ra nhiều tranh cãi tại Pháp. Theo điều tra của báo chí Pháp, các ca mắc Covid-19 đầu tiên trên tàu sân bay Charles De Gaulle có thể đã xuất hiện từ ngày 10/3, tức trước cả khi tàu này tạm dừng ở cảng Brest hôm 15/3.

    Phát biểu trên đài phát thanh France Bleu Provence đầu tuần này, một quân nhân trên tàu sân bay đã tố cáo là quân đội Pháp xem thường sức khoẻ và tính mạng của các quân nhân.

    Ngày 15/4, Bộ Quân đội Pháp thông báo, một cuộc điều tra đã được mở ra để truy rõ trách nhiệm của các cấp chỉ huy.

    1.767 thuỷ thủ từ nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đã được xét nghiệm Covid-19. Khoảng 30% thuỷ thủ vẫn đang chờ kết quả nhưng có tới hơn nửa số xét nghiệm đã được thực hiện cho kết quả dương tính.

    Tàu Charles de Gaulle mang theo 2.000 thuỷ thủ. Phương tiện này đã được triển khai ở Đại Tây Dương như một phần của cuộc tập trận NATO sau khi tham gia Chiến dịch Chammal nhằm ngăn chặn hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

    Bộ quốc phòng Pháp cho biết toàn bộ các tàu trong nhóm tác chiến đang được khử trùng.

    Hiện Pháp có hơn 147.800 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 17.100 ca tử vong. Tính riêng ngày 15/4, Pháp có thêm 4.560 ca mắc mới và 1.438 ca tử vong.

    Mộc Miên(Theo France 24)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-700-thuy-thu-tren-tau-san-bay-phap-nhiem-covid-19-a319792.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan