+Aa-
    Zalo

    Ghi nhận bệnh nhân thứ 67 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thông tin từ bộ Y tế, ca mắc Covid-19 thứ 67 tại Việt Nam đã được xác nhận. Đây là một bệnh nhân trú tại Ninh Thuận, cùng với ca bệnh 61 đến Malaysia trước đó.

    Thông tin từ bộ Y tế, ca mắc Covid-19 thứ 67 tại Việt Nam đã được xác nhận. Đây là một bệnh nhân trú tại Ninh Thuận, cùng với ca bệnh 61 đến Malaysia trước đó.

    Khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Người Đưa Tin

    Sáng ngày 18/3, Bộ Y tế cho biết, Viện Pasteur thông báo một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số người mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam lên 67 bệnh nhân.

    Bệnh nhân mắc mới là nam, 36 tuổi, trú tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

    Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27/2, về Việt Nam ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826 (nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất).

    Hiện nay, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

    Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang cho biết chiều tối 17/3 đã nhận được 17 mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến. Đây là những mẫu bệnh phẩm thu thập được từ những người tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

    Sau khi có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân thứ 61 nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định cách ly toàn bộ thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận). Đây là nơi cư trú của bệnh nhân 61 và 4 người cùng bệnh nhân này đi Malaysia.

    Liên quan đến bệnh nhân thứ 61 nhiễm Covid-19, Ninh Thuận đã xác định những người tiếp xúc gần, đưa 6 người đi cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, trong đó có 4 người đi Malaysia cùng bệnh nhân 61 và 2 người thuộc diện tiếp xúc gần. Sau đó mẫu xét nghiệm một người trong số này đã khẳng định mắc Covid-19, ca bệnh thứ 67 tại Việt Nam.

    Đối với 58 người F1 còn lại, tỉnh này đang xác định địa điểm để đưa đi cách ly tập trung.

    Như vậy, tính đến sáng ngày 18/3, Việt Nam ghi nhận 67 ca mắc Covid-19, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi và ra viện.

    51 ca mới phát hiện từ ngày 6/3 đến nay, đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó có nhiều bệnh nhân đã âm tính lần 1, diễn biến sức khoẻ tốt.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ghi-nhan-benh-nhan-thu-67-nhiem-covid-19-o-viet-nam-a315796.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan