+Aa-
    Zalo

    Giả cảnh sát giao thông vòi tiền người đi đường

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi "hóa thân" thành cảnh sát giao thông, Đức liên tục ra hiệu yêu cầu xe vi phạm dừng lại để nộp phạt hành chính.
    (ĐSPL) -  Sau khi "hóa thân" thành cảnh sát giao thông, Đức liên tục ra hiệu yêu cầu xe vi phạm dừng lại để nộp phạt hành chính.
    Chiều 7/4, ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng công an phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tiến hành phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi giả mạo cảnh sát giao thông vòi tiền người đi đường của một nam thanh niên.
    Giả cảnh sát cơ động để…kiếm tiền
    Đối tượng Quách Văn Đức tại cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa.
    Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thuộc phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, xuất hiện một nam thanh niên mặc cảnh phục của cảnh sát giao thông, tay cầm còi và liên tục ra hiệu yêu cầu xe máy vi phạm dừng lại nộp tiền phạt. 
    Thấy có dấu hiệu bất thường, nhiều người đã vặn hỏi thì bất ngờ "cảnh sát giao thông" vứt xe chạy vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa lẩn trốn. Khoảng 30 phút sau, nam thanh niên này chạy ra thì bị người dân phối hợp với lực lượng bảo vệ bắt giữ. 
    Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, "cảnh sát giao thông" này khai tên là Quách Văn Đức (24 tuổi, trú xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, Thanh Hóa). 
    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra làm rõ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-canh-sat-giao-thong-voi-tien-nguoi-di-duong-a28424.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
     Chân dung “ông trùm” kiếm bạc tỷ từ trường gà

    Chân dung “ông trùm” kiếm bạc tỷ từ trường gà

    (ĐSPL) - Chiêu dụ hàng chục đàn em có “số má” về dưới trướng, Chiến “lò vôi” mở trường gà lớn nhất TP.HCM, mỗi ngày thu hút hàng trăm con bạc. Khi trường gà này bị công an bao vây, Chiến “lò vôi” cùng nhiều đàn em mở đường máu bỏ trốn về các tỉnh miền Tây. Sau 18 tháng trốn nã, Chiến “lò vôi” phải tra tay vào còng.

    Giả danh cán bộ công an và VKS, lừa đảo cả tỷ đồng

    Giả danh cán bộ công an và VKS, lừa đảo cả tỷ đồng

    (ĐSPL) - Các đối tượng dùng chiêu rất đơn giản là giả danh công an, dọa nạn nhân là đang bị điều tra rồi yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản để “hợp tác điều tra”! Từ đây chúng chiếm đoạt cả tỷ đồng từ nhiều người.