+Aa-
    Zalo

    Giả danh công an, dùng roi điện uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản

    ĐS&PL 3 đối tượng giả danh công an, dùng roi điện tấn công tài xế xe ôm đã bị Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ.

    Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Trương Ngọc Quí (23 tuổi), Trương Ngọc Tài (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Thạch Khánh Lộc (33 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Theo thông tin ban đầu trên Tri thức trực tuyến, ngày 16/1, anh Lê Duy Phương (19 tuổi, ngụ TP.HCM) làm nghề tài xế xe ôm công nghệ có nhận được yêu cầu chở hàng (thuốc lá) từ quận Bình Thạnh (TP.HCM) đến giao tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

    gia danh cong an dung roi dien uy hiep nan nhan de cuop tai san
    Đối tượng Tài, Lộc, Quí (từ trái qua). (Ảnh: Zing)

    Đến khoảng 16h45 cùng ngày, anh Phương chở hàng thuốc lá tới nơi và chờ người nhận hàng.

    Lúc này, Quí, Tài, Lộc xuất hiện yêu cầu anh Phương đi theo đến một đoạn đường vắng thuộc xã Bạch Đằng. Các đối tượng tự xưng là lực lượng công an xã Bạch Đằng đang làm nhiệm vụ tuần tra rồi dùng roi điện khống chế anh Phương rồi lấy số hàng thuốc lá lên xe của mình và yêu cầu anh Phương về trụ sở xã làm việc.

    Tuy nhiên, trên đường đi các đối tượng dẫn đi lòng vòng rồi cắt đuôi anh Phương để cướp tài sản.

    Dân Việt dẫn thông tin của cơ quan công an, tang vật thu giữ là 115 cây thuốc lá (trị giá khoảng 16,4 triệu đồng), 1 roi điện.

    Làm việc với công an, các đối tượng Quí, Tài, Lộc thừa nhận hành vi cướp tài sản.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-danh-cong-an-dung-roi-dien-uy-hiep-nan-nhan-de-cuop-tai-san-a526363.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan