+Aa-
    Zalo

    Gia Lai: Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đi tất niên, bán hàng, tiếp xúc với nhiều người

    ĐS&PL Người đàn ông 50 tuổi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai từng đi dự tiệc tất niên với quy mô khoảng 30 người, ngoài ra bệnh nhân cũng đi bán hàng và đi chợ.

    Người đàn ông 50 tuổi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai từng đi dự tiệc tất niên với quy mô khoảng 30 người, ngoài ra bệnh nhân cũng đi bán hàng và đi chợ.

    Vào ngày 7/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 là H.D.T. (BN1982, 50 tuổi, trú đường Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Nam bệnh nhân là F1 của BN1952, có nguồn gốc tại huyện Ia Pa. Bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Gia Lai có tổng 19 ca mắc COVID-19.

    Gia Lai phong tỏa những tuyến đường có bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Theo điều tra dịch tễ, ngày 29/1, bệnh nhân dự tiệc tất niên ở thôn Quý Tân, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, cách nhà 4 km. Bữa tiệc có khoảng 30 người. Tại đây, BN1982 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 1952. Đến chiều, ông trở về nhà riêng tại số 403 đường Trần Hưng Đạo, tiếp xúc với vợ con.

    Ngày 30/1, bệnh nhân T. đi bán hàng (xoong nồi, chảo, rổ) tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), tiếp xúc với nhiều người mua hàng (không biết tên, sống tại làng cách đường Đông Trường Sơn 3km).

    Ngày 31/1, bệnh nhân T. tiếp tục đi chợ Bình Lợi, tổ 2 (phường Cheo Reo), tiếp xúc với người bán rau (không nhớ tên, có mang khẩu trang).

    Sau đó bệnh nhân T. về nhà, có tiếp xúc với ông N.G. (hàng xóm sát nhà) và chị H. (trú phường Cheo Reo).

    Ngày 1/2, bệnh nhân T. lấy hàng hóa tại chốt kiểm soát COVID-19, đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo (có đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).

    Ngày 5/2, bệnh nhân T. được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung.

    Hình ảnh cán bộ y tế khám cho đối tượng F1 đang được cách ly tập trung tại Thị xã Ayun Pa. Ảnh: VOV.

    Gia Lai là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên xuất hiện COVID-19, trở thành vùng dịch lớn thứ tư cả nước. Trong 8 ngày, địa phương ghi nhận 19 ca mắc COVID-19.

    Với sự chỉ đạo quyết liệt của bộ Y tế, sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các đoàn công tác thuộc ngành y tế như: Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Các đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy; Đoàn Sở Y tế Đà Nẵng…Công tác xét nghiệm được tiến hành nhanh chóng, chuẩn xác. Từ ngày 6/2 đã tiến hành xét nghiệm mở rộng đối với Phường Cheo reo, thị xã Ayun Pa và huyện Iapa; xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế.

    Bắt đầu từ ngày 7/2 sẽ đẩy mạnh xét nghiệm cán bộ, nhân viên, người làm việc tại cảng hàng không Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Mơ huyện Chư Prông, có tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ lây nhiễm SAR-COV-2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Gia Lai đã chỉ đạo đồn Biên phòng Ia Mơ huyện Chư Prông thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch đồng thời đã tiến hành tổ chức lấy mẫu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ để tiến hành xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-benh-nhan-nhiem-covid-19-di-tat-nien-ban-hang-tiep-xuc-voi-nhieu-nguoi-a355495.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan