+Aa-
    Zalo

    Gia Lai: Nhân viên bảo vệ rừng bị doạ giết nếu không cho phát cây

    ĐS&PL Ngày 13/4, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo việc nhân viên bảo vệ rừng của đơn vị bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

    Theo đó, khoảng 8h30 ngày 10/4, tổ công tác của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng xã Ia Mơ tuần tra rừng, phát hiện lô 28, khoảnh 1, tiểu khu 989 (lâm phần của ban quản lý) có 2 đối tượng đang phát cây.

    gia lai nhan vien bao ve rung bi doa giet neu khong cho phat cay

    Ông Lại Tấn Tài đang công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ. (Ảnh: Dân trí)

    Tổ công tác vào làm việc, ngăn chặn, yêu cầu dừng ngay việc phát cây rừng trên đất lâm nghiệp.

    Tại đây, hai đối tượng khai tên Hồ Xuân Nhân, vợ là Nguyễn Thị Hồng (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) làm thuê cho Nhâm Xuân Hoà (làng Krong, xã Ia Mơ).

    Trong quá trình làm việc, đối tượng Hoà cùng vợ có thái độ ngăn cản, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng.

    Tiếp đó, Hoà cầm cây chạy đến đánh vào đầu ông Lại Tấn Tài (viên chức bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur) và doạ "giết" nếu ông Tài ngăn chặn không cho tiếp tục làm.

    Liên quan đến vụ việc, qua đo đếm, diện tích bị phá khoảng 300m2.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-nhan-vien-bao-ve-rung-bi-doa-giet-neu-khong-cho-phat-cay-a534041.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan