+Aa-
    Zalo

    Giải cứu đồng đội cùng 4 bánh ma túy bằng...lựu đạn

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy đồng bọn bị khống chế cùng 4 bánh ma túy, tên đi cùng lập tức ném lựu đạn về phía lực lượng vây bắt để trốn thoát. Rất may quả lựu đạn không phát nổ.

    (ĐS&PL) - Thấy đồng bọn bị khống chế cùng 4 bánh ma túy, tên đi cùng lập tức ném lựu đạn về phía lực lượng vây bắt để trốn thoát. Rất may quả lựu đạn chưa được rút chốt nên không phát nổ.

    Chiều 3/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt quả tang Lầu Bá Dềnh (29 tuổi) dân tộc Mông, ngụ tại bản Liên Sơn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang vận chuyển 4 bánh heroin vào rạng sáng cùng ngày.

    Theo đó, vào khoảng 3h ngày 3/4, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhà nghỉ Hiền Nga ở thị trấn Hòa Bình, lực lượng công an bất ngờ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành vây bắt.

    Giải cứu đồng đội cùng 4 bánh ma túy bằng...lựa đạn

    Đối tượng Dềnh tại cơ quan công an cùng tang vật là 4 bánh ma túy và quả lựu đạn mỏ vịt.

    Thấy lực lượng công an vây bắt bạn “đồng hành” Lầu Bá Dềnh cùng 4 bánh heroin, đối tượng nam thanh niên đi cùng đã ném 1 quả lựa đạn mỏ vịt vào lực lượng vây bắt rồi nhanh chân tẩu thoát. Nhưng do quá hoảng sợ và vội vàng không kịp rút chốt nên quả lựa đạn không phát nổ.

    Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Lầu Bá Dềnh cùng tang vật gồm 4 bánh heroin có trọng lượng 1.392, 59gr và quả lựu đạn về cơ quan công an để làm rõ.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dềnh khai nhận đang mang 4 bánh heroin đến khu vực nhà nghỉ Hiền Nga để bán cho một đối tượng ở đó thì bị công an bắt quả tang.

    Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đồng thời truy bắt đối tượng đã bỏ trốn.

    Tiến Thành

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-dong-doi-cung-4-banh-ma-tuy-bangluu-dan-a28037.html
    Chém cảnh sát để giải cứu người thân vi phạm giao thông

    Chém cảnh sát để giải cứu người thân vi phạm giao thông

    (ĐSPL) - Tự phong mình là “thập nhất A ca”, bởi thành tích “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”, Trần Văn Nhị đã tự tạo cho hắn một sự “oai phong”. Hễ có mâu thuẫn nhỏ là “thập nhất A ca” thẳng thừng nói chuyện bằng đao kiếm... Sau khi dùng mã tấu chém xối xả một chiến sĩ công an TP. Hội An để giải cứu người thân vi phạm giao thông, “thập nhất A ca” đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị cơ quan CSĐT truy bắt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chém cảnh sát để giải cứu người thân vi phạm giao thông

    Chém cảnh sát để giải cứu người thân vi phạm giao thông

    (ĐSPL) - Tự phong mình là “thập nhất A ca”, bởi thành tích “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”, Trần Văn Nhị đã tự tạo cho hắn một sự “oai phong”. Hễ có mâu thuẫn nhỏ là “thập nhất A ca” thẳng thừng nói chuyện bằng đao kiếm... Sau khi dùng mã tấu chém xối xả một chiến sĩ công an TP. Hội An để giải cứu người thân vi phạm giao thông, “thập nhất A ca” đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị cơ quan CSĐT truy bắt.