+Aa-
    Zalo

    Giải mã “siêu máy bơm” kỳ vọng chống ngập cho TP. HCM

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân TP.HCM đang hồ hởi với việc một doanh nghiệp cam kết chống ngập cho TP tiết kiệm được 60.000 tỷ đồng so với số tiền khủng (khoảng 75.000 tỷ đồng) đã lấp xuống..

    Người dân TP.HCM đang hồ hởi với việc một doanh nghiệp cam kết chống ngập cho TP tiết kiệm được 60.000 tỷ đồng so với số tiền khủng (khoảng 75.000 tỷ đồng) đã lấp xuống nhưng ngập vẫn hoàn ngập.  Thực hư câu chuyện này thế nào, đặc biệt là về chiếc máy bơm này sẽ hoạt động ra sao?

    Với lời cam kết mạnh mẽ “Không hết ngập không lấy tiền, bồi thường thêm 2 tỷ đồng cho TP.HCM”, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Quang Trung (công ty Quang Trung) được chính quyền TP.HCM đồng ý cho đơn vị này lắp đặt thử nghiệm máy bơm chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

    Như vậy, sau một thời gian thuyết phục, đơn vị này cũng được triển khai thử nghiệm và người dân đang mong chờ “điệp vụ báo đen” với nhiều lý do.

    Theo tài liệu mà PV có được, siêu máy bơm do công ty Quang Trung chế tạo dùng để chống ngập cho TP.HCM có đa công suất (tối thiểu 5 cấp công suất). Cấp nhỏ nhất là 27.000m3/h và lớn nhất là 96.000m3/h.

    Với việc thiết kế này, máy sẽ bơm tùy theo lượng nước nên tiết kiệm được rất nhiều, tránh lãng phí khi nước ít nhưng vẫn phải vận hành công suất lớn. Đồng thời, việc máy sử dụng động cơ diezen, không phụ thuộc vào nguồn điện cũng là một sự ưu việt.

    Người dân đang mong chờ “điệp vụ báo đen” sẽ chống ngập hiệu quả.

    Siêu máy bơm có chiều dài 15m, rộng 6m, cao trên 4m, ống chính của máy có chu vi 1,6m, tương đương với đường kính của .

    Ông Cường cho biết: “Trước khi bơm hút nước ra sông, nước sẽ được tách các tạp chất: Bùn, đất, que, cây, túi nilon… thông qua hệ thống vớt rác tự động và đưa ra một khu vực riêng để chuyên chở đi nơi khác. Đồng thời, khi nước triều dâng cao hơn, hệ thống máy sẽ có van ngăn một chiều tự động đóng lại, ngăn nước tràn vào trong”.

    Cũng theo ông Cường, khi nước bên ngoài cao hơn nhưng mưa lớn vẫn diễn ra, hệ thống máy vẫn hoạt động bình thường. Như vậy, quá trình chống ngập không bị gián đoạn hay chờ nước rút mới tiếp tục bơm. Hơn nữa, máy còn được trang bị hệ thống báo động mức nước đến bộ phận vận hành. Do đó, nó có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện.

    Đại diện công ty Quang Trung cũng cho rằng, việc lắp đặt hệ thống máy bơm thông minh sẽ tiết giảm chi phí rất lớn cho TP.HCM trong việc chống ngập. Theo tính toán của công ty Quang Trung, để chống ngập cho mỗi lần ngập nặng chỉ tốn chi phí khoảng 5 triệu đồng.

    “Công ty sẽ thực hiện đúng những gì đã cam kết với Thành ủy và UBND TP.HCM”, đại diện công ty Quang Trung nói.

    Trước đó, tháng 8/2016, công ty Quang Trung đã gửi văn bản đề xuất UBND TP.HCM cho thử nghiệm việc lắp đặt tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

    “Để xem xét đề xuất này, một đoàn công tác liên ngành gồm: GTVT, Khoa học & Công nghệ, Tài Chính, Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng UBND TP, trung tâm Điều hành chống ngập TP.HCM… đã ra tận Quảng Ninh để “mục sở thị” hệ thống máy bơm thông minh. Đoàn đã xem quá trình vận hành thử nghiệm của siêu máy bơm này tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả được đoàn đánh giá rất tốt”, một thành viên trong đoàn liên ngành đi thực tế tại Uông Bí vào tháng 3/2017 chia sẻ với PV.

    “Chưa bàn đến chuyện hết ngập hay không nhưng việc một doanh nghiệp tư nhân dám đề xuất , một vấn đề các cơ quan chức năng phải giải quyết là điều đáng hoan nghênh. Lẽ ra, phải cho người ta thử nghiệm sớm hơn, vì có mất mát gì đâu, trong khi còn được lợi nhiều thứ. Đặc biệt, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào các vấn đề dân sinh đang gây bức xúc của TP nói riêng và cả nước nói chung”, TS. Nguyễn Hùng Cường, giảng viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM chia sẻ.

    Có tính khả thi cao

    Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc trung tâm Điều hành Chống ngập TP.HCM cho biết: "Việc chống ngập theo giải pháp mà công ty Quang Trung đề xuất có tính khả thi cao. Bởi khi hệ thống máy vận hành sẽ không để xảy ra tình trạng nghẹt cống, đồng thời việc tách rác thải sang một bên sẽ tạo hiệu quả tốt. Nếu việc thí điểm có kết quả tốt, sẽ nhân rộng trên địa bàn TP.HCM".

    Thanh Tùng

    Đăng lại báo giấy Đời sống & Pháp luật số 77

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-ma-sieu-may-bom-ky-vong-chong-ngap-cho-tp-hcm-a194918.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan