+Aa-
    Zalo

    Giải marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank khởi động mùa giải thứ 3

    • DSPL
    ĐS&PL Sự kiện giải chạy Marathon quốc tế có tính cạnh tranh lớn nhất Việt Nam sẽ trở lại với hơn 10.000 vận động viên tham dự, gấp đôi so với mùa đầu tiên,....

    Sự kiện giải chạy Marathon quốc tế có tính cạnh tranh lớn nhất Việt Nam sẽ trở lại với hơn 10.000 vận động viên tham dự, gấp đôi so với mùa đầu tiên, và đây là mùa giải thứ 3 với các hoạt động diễn ra nhiều ngày.

    Chuỗi sự kiện được mong đợi này sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019 tại Làng Marathon và mở cửa đến cuối tuần. Tại ngày hội Marathon sẽ có các gian hàng triển lãm thể thao, vui chơi dành cho mọi thành viên trong gia đình bao gồm các khu hội chợ sôi động, trình diễn nhạc sống, đặc biệt, các buổi chia sẻ chuyên sâu về dinh dưỡng, kỹ thuật tập luyện marathon. Các cự ly của Giải năm nay bao gồm cự ly marathon (42,2km), bán marathon (21,1km), 10km, 5km và giải chạy thiếu nhi, dành cho các vận động viên trẻ tuổi từ 5-14 tuổi, diễn ra từ ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 đến Chủ nhật, ngày 8 tháng 12.

    Tổng Giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Lê Quốc Anh chia sẻ: “Techcombank rất tự hào tiếp tục đồng hành cùng sự kiện thể thao Quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, Giải marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành một sự kiện cộng đồng quan trọng nhất thu hút hàng nghìn người chạy từ khắp đất nước và cả thể giới đến với thành phố Hồ Chí Minh để cùng thử thách với bản thân, trải nghiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh, “cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày”. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng cộng đồng những người yêu thể thao xây dựng Giải marathon Quốc tế Hồ Chí Minh Techcombank trở thành biểu tượng tự hào của thành phố ngang tầm với các Giải Marathon trên thế giới”.

    Giải Marathon Quốc tế TP.Hồ Chí Minh Techcombank là một trong những hoạt động nổi bật tiêu biểu cho Thành phố Hồ Chí Minh năng động, lành mạnh và nghĩa tình. Các vận động viên tham gia giải không chỉ cùng nhau lan tỏa lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe để sống tốt hơn mà còn cùng nhau kiên định để vượt qua thử thách, những giới hạn của chính mình; cùng nhau đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Theo đó, Techcombank tiếp tục cam kết đóng góp mỗi km hoàn thành hợp lệ của các vận động viên là 10.000 đồng cho Quỹ Quỹ Bảo Trợ Người Nghèo, Quỹ Phát Triển Tài Năng Thể Thao thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ trẻ sơ sinh Newborns Việt Nam. Năm 2018, tổng đóng góp của Techcombank cho các Quỹ này hơn 1,2 tỷ đồng dựa trên các cự ly hoàn thành của các vận động viên.

    Với tổng giải thưởng tiền mặt lên đến $30,000 đô la, trong đó $5,000 đô la dành cho hạng Nhất Nam và hạng Nhất Nữ chung cuộc, đây sẽ là yếu tố tạo ra sự cạnh tranh đầy kịch tính giữa các vận viên trong nước lẫn quốc tế. Tất cả các vận động viên tham gia và hoàn thành cự ly đăng kí trong thời gian quy định sẽ nhận được huy chương hoàn thành cuộc đua của ban tổ chức.

    Đặc biệt, Giải đấu năm nay cũng là sự kiện duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn cho Giải Vô Địch Thế Giới Theo Độ Tuổi Abbott World Marathon Majors Wanda (AbbottWMM) 2021. Nam và nữ vận động viên Việt Nam nhanh nhất sẽ vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện thể thao quốc tế này cùng với các đại diện đến từ hơn 150 quốc gia trên khắp thế giới.

    “Tôi thật sự cảm thấy vinh dự được tham gia giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019” Chi Nguyễn, Nữ vận động viên chuyên nghiệp đã giành đủ tiêu chuẩn tại giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh năm trước để tham gia giải marathon danh tiếng – Boston Marathon 2019. “Cuộc đua này là một bước khởi đầu tuyệt vời để tôi có thể tham gia các giải đấu danh tiếng nhất trên thế giới. Tôi rất phấn kích được trở lại với cuộc đua này cùng với tất cả các vận động viên khác. Tôi tin rằng dù là lần đầu tiên hay đã từng tham gia giải đấu này, thì đây chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng nhớ đối với bạn.”

    Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank 2019, được tổ chức bởi Sunrise Events Việt Nam và sự hỗ trợ lớn từ Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đối tác chiến lược Techcombank và nhà tài trợ điểm về đích, Empire City. Các vận động viên tham gia có dịp khám phá thành phố Hồ Chí Minh đầy cảm hứng khi chạy xuyên nhiều công trình kiến trúc lịch sử xen lẫn hiện đại, đem đến cho người tham gia một cung đường chạy đặc trưng mang đậm hơi thở Đông Nam Á, và đường về đích tuyệt đẹp dọc theo bờ sông, mang lại cho người tham gia một tầm nhìn bao quát về đường chân trời của Thành phố Hồ Chí Minh.

    “Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank đã và đang trở thành một giải đấu du lịch thể thao thường niên quan trọng chứng minh cho sức sống đầy năng động của thành phố,” Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám Đốc Sở Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh. “Du khách đến từ mọi miền đất nước và khắp nơi trên thế giới không chỉ để tham gia giải Marathon này mà còn có cơ hội để khám phá một trong những thành phố thú vị nhất Châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự chào đón tất cả các vận động viên đến với năm thứ 3 của sự kiện du lịch thể thao đầy hấp dẫn này” Ông Lê Trương Hiền Hoà – Giám Đốc Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh.

    Để đăng ký tham gia và tìm hiểu thêm về Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank, vui lòng truy cập: www.marathonhcmc.com

    Về Sunrise Events Việt Nam

    Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là công ty được Tập đoàn Triathlon Thế giới cấp phép độc quyền tổ chức sự kiện IRONMAN 70.3 tại Việt Nam với đường đua được vinh danh là “Đường đua Triathlon cự ly dài đẹp nhất tại khu vực Châu Á 2016: Thách thức Việt Nam”.

    Tầm nhìn của công ty là tạo dựng sự kiện mang đẳng cấp thế giới, các sự kiện đề cao tính bền bỉ và khả năng chuyển hóa để thúc đẩy lối sống năng động, đầy cảm hứng và lành mạnh cho người Việt Nam, đồng thời đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch thể thao hàng đầu ở Châu Á. Ngoài IRONMAN 70.3 Việt Nam, công ty cũng đồng tổ chức cuộc thi Marathon Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh, sự kiện chạy bộ quốc tế lớn nhất trong cả nước. Đội ngũ Sunrise Events Việt Nam phấn khích vì mang lại được sự ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động và sự kiện trong tương lai.

    Về  Techcombank

    Thành lập năm 1993, Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam và một trong những ngân hàng hàng đầu ở Châu Á. Techcombank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho hơn 5.4 triệu khách hàng ở Việt Nam với mạng lưới 315 chi nhánh trên toàn quốc.

    Techcombank theo đuổi một mô hình kinh doanh khác biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm, và gặt hái được những thành công cụ thể trong việc thực hiện cách tiếp cận theo hệ sính thái, thông qua việc hợp tác với các khách hàng doanh nghiệp lớn đóng vai trò đầu mối, như các tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu, các hãng hàng không, hay các tập đoàn điện lực và viễn thông. Từ những cam kết giá trị của Ngân hàng tới khách hàng,từ các sản phẩm được thiết kế phù hợp cho từng phân khúc khách hàng, cũng như chất lượng dịch vụ đứng đầu thị trường đã giúp cho Techcombank thu hút được một cơ sở khách hàng cá nhân có chất lượng cao là những cá nhân có thu nhập cao và thu nhập khá ở Việt Nam, mang lại mức lợi nhuận cao với mức độ rủi ro thấp.

    Bên cạnh đó, Techcombank cũng chú trọng tạo ra dòng thu thập từ phí chất lượng cao và ổn định từ quan hệ hợp tác độc quyền trong mảng bảo hiểm kết hợp ngân hàng. Techcombank cũng đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ như là nền tảng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hang, và số lượng khách hang sử dụng e-banking đã tăng lên đáng kể trong vài năm gần đây.

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-marathon-quoc-te-tp-ho-chi-minh-techcombank-khoi-dong-mua-giai-thu-3-a278897.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

    Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

    Ông Lê Bá Dũng đã có đơn xin thôi đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam kể từ ngày 05/05/2019.