+Aa-
    Zalo

    Giải mật vụ đặc nhiệm Triều Tiên đột nhập Mỹ những năm 1990

    • DSPL
    ĐS&PL Triều Tiên đã đưa các đội đặc nhiệm đến Mỹ trong những năm 1990 để nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân và tấn công các thành phố Mỹ...
    Triều Tiên đã đưa các đội đặc nhiệm đến Mỹ trong những năm 1990 để nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân và tấn công các thành phố Mỹ nếu tình huống chiến tranh xảy ra.
    Báo cáo viết: “Họ đã có cơ sở tại chỗ để tấn công các nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp chiến sự giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên bùng nổ”.

    Ảnh minh họa.

    Các chuyên gia quân sự tin rằng những đơn vị biệt kích được đưa vào Mỹ vì Bình Nhưỡng thiếu các tên lửa có đủ tầm xa để với tới Mỹ. Báo cáo cũng cho biết thêm: “Một trong những động lực đằng sau việc thành lập các đơn vị và tiến hành xâm nhập là do Triều Tiên đã chậm trong tiến độ phát triển tên lửa đạn đạo đa giai đoạn”.
    Còn bây giờ Triều Tiên đã có ít nhất là 2 loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới Mỹ.
    Triều Tiên cũng là nước có lực lượng đặc biệt lớn nhất thế giới với hơn 60.000 người đặt dưới sự kiểm soát của Cục Trinh sát.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-mat-vu-dac-nhiem-trieu-tien-dot-nhap-my-nhung-nam-1990-a76596.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan