Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày nắng nóng thời hạn chế tiếp xúc


Chủ nhật, 27/06/2021 | 14:00


Miền bắc và miền trung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng lần 2 với nhiệt độ có thể hơn 40 độ C. Vậy chọn thức uống nào để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, nhiệt cuộc sống trong ngày nắng nóng giữa thời điểm hạn chế tiếp xúc hiện nay?

Cam vắt trà tắc vắng bóng, café trà sữa đóng cửa

Thời tiết nóng bức, người trẻ có xu hướng tìm đến những thức uống giúp giải nhiệt cơ thể. Các loại nước sâm, trà tắc, cam vắt, nước mát là một trong những lựa chọn hàng đầu của người trẻ vào hè bởi giá cả phải chăng, dễ dàng tìm thấy trên mọi dãy phố, mọi con đường.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, khi gần như khắp các tỉnh thành thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh thì những hàng quán bán rong, những xe cam vắt, trà tắc dần thưa thớt. Các quán café, trà sữa đều đóng cửa.

Kinh doanh - Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày nắng nóng thời hạn chế tiếp xúc

Đường phố Hà Nội vắng người qua lại trong thời điểm giãn cách.

Chị Nguyễn Thị Lý bán cam vắt trên đường Phạm Văn Đồng (Bình Thạnh) cho biết những năm trước đây là thời điểm vào mùa bán hàng cao điểm vì nắng nóng. Năm nay ế ẩm vì dịch bệnh, ai cũng hạn chế tiếp xúc, đường phố vắng vẻ.

Ngoài dịch bệnh và thực hiện khuyến cáo 5K, nắng nóng càng khiến mọi người ít ra đường hơn khiến những xe hàng rong bán nước giải khát mang đi càng vắng bóng, các cửa hàng giải khát bán mang về cũng chỉ cầm cự qua ngày mà không có khách.

Giải tỏa căng thẳng với Trà Xanh Không Độ

Các loại thức uống trái cây, trà tắc, nước sâm, nước mát vốn là thức uống giải khát yêu thích trước đây dần ít đi. Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, giới trẻ đang chuyển sang giải nhiệt cuộc sống với các thức uống đóng chai có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như Trà Xanh Không Độ.

Kinh doanh - Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày nắng nóng thời hạn chế tiếp xúc (Hình 2).

Trà xanh Không Độ là thức uống được yêu thích để giải nhiệt ngày nắng.

Anh Phạm Văn Thiết, sinh viên tại Hà Nội cho biết, các hàng quán giải khát tại Hà Nội cũng đóng cửa hoặc chỉ bán mang về, tuy nhiên ai ra đường cũng nhanh chóng trở về nhà để phòng chống dịch bệnh nên không nhiều người dừng lại mua cam vắt hay trà tắc, nhân trần. Tiện lợi nhất bây giờ là mua cả thùng Trà Xanh Không Độ đóng chai về bỏ tủ lạnh uống là tốt nhất. 

Giới trẻ đang chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt, chống chọi lại căng thẳng, mệt mỏi trong những ngày nắng nóng và áp lực thi cử bởi thức uống này vừa giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và tiện dụng bảo quản, đồng thời thỏa mãn tiêu chí healthy, tăng cường sức khỏe để bảo vệ bản thân và gia đình.

Kinh doanh - Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày nắng nóng thời hạn chế tiếp xúc (Hình 3).
Thức uống “quốc dân” này giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. (Hình tư liệu đầu tháng 4/2021)

Điều kỳ diệu trong mỗi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh và hương thơm đặc trưng là hàm lượng EGCG, đây là chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng khi phải đối diện với áp lực thi cử giữa mùa dịch bệnh hay giữa thời tiết nắng nóng, làm mát da, đem lại cảm giác sảng khoái.

Một thống kê cho thấy có tới 71% người tiêu dùng cho biết thường xuyên sử dụng Trà Xanh Không Độ, 69% tin thức uống này tốt cho sức khỏe. Trà Xanh Không Độ cũng là thức uống đạt chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ về chất lượng sản phẩm và chứng nhận Halal dành cho các quốc gia Hồi giáo.

Kinh doanh - Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày nắng nóng thời hạn chế tiếp xúc (Hình 4).

Vừa giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, vừa có cơ hội trúng thưởng lớn mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ. (Hình tư liệu đầu tháng 4/2021).

Trà Xanh Không Độ được giới trẻ ưa chuộng để giải khát trong hè này còn bởi người dùng có thể dễ dàng trúng hàng ngàn giải thưởng giá trị mỗi ngày. Đặc biệt, khi sử dụng Trà Xanh Không Độ đến hết ngày 3/7, người tiêu dùng còn có cơ hội trúng giải triệu phú 100 triệu và giải tỷ phú 1.2 tỷ đồng khi xé nhãn và nhắn mã dự thưởng về tổng đài 6020 của chương trình Xé ngay trúng liền.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-toa-cang-thang-met-moi-ngay-nang-nong-thoi-han-che-tiep-xuc-a505465.html