Phương Mỹ Chi lọt top đề cử giải Cống hiến


Thứ 5, 06/03/2014 | 00:00


(ĐSPL) – Nhiều khả năng, Phương Mỹ Chi tiếp tục vượt mặt đàn anh đàn chị để làm nên chuyện ở giải thưởng âm nhạc Cống hiến sắp diễn ra.

(ĐSPL) – Sau khi đoạt giải thưởng Mai Vàng, Zing music award, Phương Mỹ Chi tiếp tục lọt vào top đề cử của giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần 9-2014.

BTC giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã công bố danh sách nghệ sĩ và chương trình lọt top đề cử tham khảo đến các phóng viên để chọn ra 5 đề cử cho mỗi hạng mục trước lúc thông qua danh sách đề cử chính thức vào hôm nay (5/3).

Theo BTC, việc tham khảo ý kiến của phóng viên trước khi công bố chính thức sẽ giúp cho BTC trong việc đánh giá chính xác hơn về các đề cử dưới góc nhìn của báo chí và phù hợp với tiêu chí của giải thưởng, quan trọng hơn hết là không bỏ sót một đóng góp có ý nghĩa nào, dù nó diễn ra trong “thầm lặng”.

Điểm mới của Cống hiến lần 9-2014 là hạng mục chương trình được tách làm 2: Chương trình của năm và Chuỗi chương trình của năm. Sự phát triển của các chương trình truyền hình ca nhạc và các chương trình dài hơi như Giai điệu trẻ, Luala Concert, RockStorm… làm hạng mục mới này có rất nhiều đại diện được nhắm vào đề cử chính thức.

 - Phương Mỹ Chi lọt top đề cử giải Cống hiến
Nghệ sĩ Nguyên Lê và ca sĩ Tùng Dương nằm trong top đề cử giải cống hiến.
Ảnh: Gia Tiến/Tuổi Trẻ.

Điểm mới thứ hai là năm nay, có xuất hiện gương mặt nghệ sĩ không phải quốc tịch Việt Nam - nghệ sĩ Nguyên Lê. Tuy ở Pháp, nhưng cùng Tùng Dương, anh đã để lại dấu ấn cho đời sống nhạc Việt với thể loại world music, thể loại âm nhạc đã làm nên tên tuổi của anh trên thế giới.

Hạng mục Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm được xem như là “thời sự nóng bỏng” của đời sống nhạc Việt trong năm qua. Tuy năm nay không có bài hát nào “đình đám” như Chiếc khăn Piêu, Người hát tình ca… của năm trước, nhưng những bài hát trong dự kiến đề cử năm nay thật sự là những bài hát thú vị, đầy cá tính và đặc biệt là có khá nhiều bài hát của những tác giả trẻ tuổi.

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm là những gương mặt khá đình đám (xuất hiện trong vòng 2 năm) và cũng là những hy vọng về một lớp nghệ sĩ tài năng có thể tiếp bước đàn anh trong tương lai gồm: Đinh Hương, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Hoàng Tôn, Cát Tường, Đức Hùng.

Phương Mỹ Chi lọt top đề cử tham khảo giải Cống hiến
Phương Mỹ Chi là gương mặt nổi trội nhất trong năm qua và có thể sẽ lọt vào danh sách đề cử chính thức.

Đặc biệt trong hạng mục này còn có ca sĩ “nhí” Phương Mỹ Chi, có thể nói đây là gương mặt nổi trội nhất trên sân khấu ca hát và công luận trong năm qua. Năm 2013, Phương Mỹ Chi từng đoạt giải Nghệ sĩ mới được yêu thích nhất (Zing Music Awards), giải Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng (Mai vàng), có mặt trong đề cử Ca sĩ triển vọng (Làn sóng xanh). Nhiều khả năng, Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục cạnh tranh với các anh chị lớn tuổi để lọt vào đề cử chính thức của Cống hiến lần 9-2014.

Phương Mỹ Chi lọt top đề cử tham khảo giải Cống hiến
Phương Mỹ Chi đoạt giải Nghệ sĩ mới được yêu thích tại Zing music awards 2013.

Việc thu thập ý kiến tham khảo phóng viên sẽ kết thúc vào ngày 8/3 nhằm tìm ra top 5 mỗi hạng mục và dự kiến Lễ công bố danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 9-2014 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18/3/2014.

Dưới đây là danh sách đề cử tham khảo giải Cống hiến lần 9-2014(theo thứ tự ABC) và chưa có danh sách các đề cử thêm của phóng viên báo chí vì vẫn trong quá trình thu thập ý kiến:

I. ALBUM CỦA NĂM

  1. Độc đạo (Tùng Dương)
  2. Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta (Đỗ Bảo - Hà Trần)
  3. Cánh diều lạc phố (Nguyễn Đình Thanh Tâm)
  4. Tâm (Mỹ Tâm)
  5. Tĩnh lặng (Hồ Quỳnh Hương)
  6. Tri kỷ (Mặt trời đỏ)
  7. Yếm đào xuống phố (Tân Nhàn)
  8. Yêu (5 Dòng Kẻ)

 II. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

  1. Bướm mơ (Trần Mạnh Tuấn)
  2. Cánh cung (Đỗ Bảo)
  3. Cầm tay mùa Hè (Quốc Trung)
  4. Cẩm Ly Minh Tuyết - Kỷ niệm 20 năm ca hát (Cẩm Ly - Minh Tuyết)
  5. Độc đạo (Tùng Dương)
  6. Gửi tình yêu của em (Mỹ Tâm)
  7. Người đàn bà yêu (Thanh Lam)
  8. Tôi mơ một giấc mơ (Dương Thụ)

 III. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

  1. Bài hát Việt (VTV6)
  2. Giai điệu trẻ (Nhà hát GHNVK TP.HCM)
  3. Giọng hát Việt (VTV3)
  4. Giọng hát Việt nhí (VTV3)
  5. Mang âm nhạc đến bệnh viện (Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và nhiều đơn vị khác)
  6. Rock Storm (MobiFone)
  7. Luala Concert (Công ty DX)

 IV. NHẠC SĨ CỦA NĂM

  1. Thanh Bùi
  2. Bảo Lan (nhóm Năm Dòng Kẻ)
  3. Dương Khắc Linh
  4. Dương Thụ
  5. Đỗ Bảo
  6. Nguyên Lê
  7. Quốc Trung
  8. Trần Mạnh Tuấn

 V. CA SĨ CỦA NĂM

  1. Cẩm Ly
  2. Hồ Quỳnh Hương
  3. Mỹ Tâm
  4. Thanh Lam
  5. Tùng Dương
  6. Trần Thu Hà

 VI. BÀI HÁT CỦA NĂM

  1. Bác làm vườn và con chim sâu (sáng tác Đức Hùng, ca sĩ Trúc Nhân)
  2. Chờ người nơi ấy (sáng tác Huy Tuấn - Hà Quang Minh, ca sĩ Uyên Linh)
  3. Mẹ tôi (sáng tác Trần Tiến, ca sĩ Trần Thu Hà)
  4. Tình yêu màu nắng (sáng tác Phạm Thanh Hà, ca sĩ Đoàn Thúy Trang)
  5. Vết mưa (sáng tác + biểu diễn Cát Tường)
  6. Xin hãy thứ tha (sáng tác Dương Khắc Linh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà)

 VII. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

  1. Đinh Hương (Giọng hát Việt)
  2. Đức Hùng (Bài hát Việt, Giọng hát Việt)
  3. Hoàng Tôn (Giọng hát Việt)
  4. Nguyễn Đình Thanh Tâm (Sao Mai - Điểm hẹn)
  5. Phương Mỹ Chi (Giọng hát Việt nhí)
  6. Cát Tường (Giọng hát Việt)

Phượng Hoàng 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuong-my-chi-lot-top-de-cu-giai-cong-hien-a24285.html