Cây hài Giang Còi hát mừng sinh nhật Bác


Thứ 3, 19/05/2015 | 09:30


Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Giang Còi vừa đàn vừa hát ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la".

Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mặt quen thuộc của chương trình hài Gặp nhau cuối tuần vừa đàn vừa hát ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la".

Diễn viên Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang. Anh được nhiều khán giả yêu thích khi hóa thân vào vai người nông dân trong chương trình hài Gặp nhau cuối năm.

Giang Còi và gia đình hiện sống trong một cơ ngơi rộng 10.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Ở đây, anh tận hưởng cuộc sống thư thả, gần gũi với thiên nhiên, tự tay chăm sóc cây cối, trồng rau, nuôi gà, thả cá...Vào mỗi buổi chiều muộn, anh thường ôm đàn guitar ra khu vườn tràn ngập bóng cây xanh vừa đàn vừa hát.

Nam diễn viên cho hay, khi còn trẻ, anh có theo học guitar. Anh tự nhận là đánh đàn không giỏi, hát không hay nhưng đam mê ca hát. Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giang Còi gửi tới độc giả ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la với cách hát mộc nhưng đầy tình cảm.

[mecloud]wtgOLB8ZaV[/mecloud]

Theo Zing


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-hai-giang-coi-hat-mung-sinh-nhat-bac-a95054.html