Lâm Phong tái hợp Thái Trác Nghiên trong siêu phẩm TVB sau gần 10 năm


Thứ 7, 22/06/2019 | 07:10


"Cảnh sát cơ động" là bộ phim thứ 2 mà Lâm Phong và Thái Trác Nghiên đóng cặp với nhau kể từ phim điện ảnh "Phỉ thúy minh châu" (2010).

"Cảnh sát cơ động" là bộ phim thứ 2 mà Lâm Phong và Thái Trác Nghiên đóng cặp với nhau kể từ phim điện ảnh "Phỉ thúy minh châu" (2010).

Khán giả yêu mến phim TVB chắc hẳn không còn quá xa lạ với 2 cái tên Lâm Phong - Thái Trác Nghiên.

Lâm Phong là cái tên quen thuộc với người hâm mộ phim Hong Kong (Trung Quốc), anh được công nhận là nghệ sĩ đa năng khi thành công ở cả hai mảng diễn xuất và ca hát.

Lâm Phong sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi. Anh từng là tài tử cốt cán của TVB, đóng nhiều phim như Cỗ máy thời gian, Biệt luyến, Tái sinh duyên, Đại Đường song long truyện, Lôi đình tảo độc... Anh chuyển sang Trung Quốc đại lục đóng phim sau khi rời TVB năm 2014.

Trong khi đó, Thái Trác Nghiên không chỉ nổi bật bởi khả năng diễn xuất mà còn là ca sĩ nổi tiếng xứ cảng thơm khi là thành viên nhóm TWINS cùng Chung Hân Đồng.

"Biệt đội cơ động" xoay quanh cuộc sống và công việc của sĩ quan đội cảnh sát cơ động Cao Gia Sênh (Lâm Phong), một anh chàng quả cảm, mạnh mẽ và rất thông minh. Sau khi làm cảnh sát chìm, phá thành công một vụ án có liên quan đến xã hội đen anh trở về làm cảnh sát viên trong cục cảnh sát PTU.

Nhiệm vụ của PTU là bảo vệ đặc khu, sẵn sàng chiến đấu, không để bất kỳ băng đảng tội phạm nào có thể hoạt động phi pháp.

Trong đội có duy nhất một nữ chiến sĩ đầy gan dạ Hà Tuệ Linh (Thái Trác Nghiên), cô luôn sát cánh cùng đồng đội trong mọi chiến dịch và được Gia Sênh, Lưu Kiện Huy (Phương Trung Tín) trợ giúp rất nhiều.

3 người trong đội PTU tuy đôi khi có hiểu lầm, mâu thuẫn và xung đột nhưng mọi người đều chấp hành nhiệm vụ. Sau khi đối diện với những tình huống sinh tử họ dần dần thấu hiểu, thông cảm cho nhau và cùng trở thành những người cảnh sát chân chính.

Trong "Biệt đội cơ động" Lâm Phong vào vai sĩ quan cơ động Cao Gia Sênh ưu tú, độc lập, còn Thái Trác Nghiên là nữ chiến sĩ Hà Tuệ Linh gan dạ, mạnh mẽ. Cô luôn sát cánh cùng đồng đội trong mọi chiến dịch và được Gia Sênh hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều.

Sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý cùng phản ứng hóa học ngọt ngào giữa cặp đôi được khán giả đánh giá rất cao.

"Biệt đội cơ động" có ý nghĩa rất lớn đối với Lâm Phong, bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ Hong Kong của nam diễn viên sau 5 năm, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên anh được mặc cảnh phục.

Lâm Phong hào hứng chia sẻ: "Đồng phục của PTU thực sự rất đẹp, tôi luôn hy vọng rằng mình có cơ hội mặc nó và cuối cùng cơ hội đó cũng đến. Trong Biệt đội cơ động lần đầu tiên tôi được làm thành viên của một lực lượng kỷ luật khiến tôi cảm thấy rất biết ơn. Tất cả những diễn viên trong đội PTU kết hợp rất ăn ý và vào vai rất đạt".

Bên cạnh Lâm Phong - Thái Trác Nghiên, "Biệt đội cơ động" còn quy tụ khá nhiều tên tuổi lớn của TVB như: Phương Trung Tín, Đàm Diệu Văn, Trương Kế Thông, Ôn Bích Hà, Uyển Quỳnh Đan, Ngô Đại Dung...cùng một số gương mặt trẻ: Thái Tư Bối, Dương Minh, Trương Đạt Luân...

Đáng chú ý, "Biệt đội cơ động" đã được mua bản quyền tại Việt Nam và phát sóng lúc 13h thứ 2 – thứ 7 trên kênh HTV7 từ ngày 26/6.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-phong-tai-hop-thai-trac-nghien-trong-sieu-pham-tvb-sau-gan-10-nam-a280776.html