Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Cách chức Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng


Chủ nhật, 03/07/2016 | 05:38


(ĐSPL) - Liên quan đến vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng đã họp thống nhất đề nghị cách chức Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng đã họp thống nhất đề nghị cách chức Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa đối với ông Lê Sáu.

Tin tức trên báo Dân trí, sáng 3/7, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, theo phân cấp quản lý cán bộ, ông Lê Sáu - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng thuộc diện cán bộ do UBND TP Đà Nẵng quản lý. Ngay sau khi xảy ra vụ chìm tàu, thành phố đã đình chỉ công tác để tổ chức kiểm điểm đối với ông Lê Sáu.

Đồng thời, UBND TP đã thành lập Hội đồng kỷ luật do Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng kỷ luật đã họp và thống nhất đề nghị cách chức đối với ông Sáu.

Đối với ông Ngô Văn Thọ - Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng, thuộc diện cán bộ do Sở GTVT Đà Nẵng quản lý, Hội đồng kỷ luật nhận định, khi xảy ra vụ chìm tàu, ông Thọ đang nghỉ phép nên không có mặt tại hiện trường đêm 4/6. Tuy nhiên, xem xét trách nhiệm trong cả quá trình trước đó, Sở GTVT đã họp và đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thọ.

Còn 3 nhân viên thuộc ca trực tối hôm xảy ra sự cố chìm tàu du lịch cũng đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Vụ lật tàu trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Dân trí.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND chỉ đạo Sở GTVT tổ cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Cảng vụ, cho thôi việc đối với kíp trực đêm 4/6.

Liên quan đến sự việc, báo Thanh niên đưa tin, vào lúc 20h30 ngày 4/6, khi đang vận chuyển khách du lịch ngắm cảnh trên sông Hàn, tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa 0016 đã bị lật. Trên tàu có 56 người (trong đó 53 du khách, 3 nhân viên và lái tàu).

Vụ lật tàu khiến anh Phạm Tấn C. (SN 1970, quê ở tỉnh Bình Định), hai chị em cháu Trịnh Kim P. (SN 2009) và Trịnh Tiến H. (SN 2012, cùng Thái Nguyên) tử nạn. Thi thể của cả 3 người được tìm thấy vào chiều 5/6.

Liên quan đến vụ lật tàu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) - thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, ông Võ Quốc Hùng (trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) - chủ tàu Thảo Vân 2 và ông Nguyễn Ngọc Quân (trú 126 Trần Phú, Hải Châu) là người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu Thảo Vân 2.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]P6X2U7acF9[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-tau-du-lich-tren-song-han-cach-chuc-giam-doc-cang-vu-da-nang-a137971.html