+Aa-
    Zalo

    Giám đốc sở Y tế TP.HCM: Tấn công nhân viên y tế là không chấp nhận được dù bất cứ lý do nào

    ĐS&PL Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, ngành y tế TP.HCM lên án hành động tấn công nhân viên y tế xảy ra vào sáng 6/8 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

    Chiều 6/8, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, ngành y tế TP.HCM lên án hành động tấn công nhân viên y tế xảy ra vào sáng cùng ngày tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

    Bên cạnh đó, đại diện Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, ngành y tế thành phố mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm có giải pháp nghiêm khắc nhằm răn đe và chấm dứt các hành vi mang tính trấn áp cả về thể chất hoặc tinh thần của nhân viên y tế trong lúc đang làm nhiệm vụ cấp cứu, chăm sóc người bệnh.

    VietNamnet dẫn Ông Tăng Chí Thượng cho rằng, nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng cho hoạt động cấp cứu người bệnh.

    Thực tế cho thấy nhân viên khoa cấp cứu của các bệnh viện luôn hoạt động 24/7, không ngừng nghỉ, họ phải tập trung cao độ cả sức lực và tinh thần cho công tác cứu người.

    "Hành động tấn công nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu người bệnh là hoàn toàn không chấp nhận được cho dù bất cứ lý do nào, nhân viên ngành y tế TP mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm có giải pháp nghiêm khắc nhằm răn đe và chấm dứt các hành vi mang tính trấn áp cả về thể chất lẫn tinh thần của nhân viên y tế trong lúc đang làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh", Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Thượng nói.

    giam doc so y te tp hcm tan cong nhan vien y te la khong chap nhan duoc du bat cu ly do nao dspl 1
    Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

    VietNamnet dẫn báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vụ việc xảy ra vào lúc 5h56 ngày 6/8. Lúc này, một bệnh nhân nữ 63 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng khó thở.

    Bệnh nhân được các y, bác sĩ tiếp nhận, thăm khám và chẩn đoán “Suy hô hấp, phù phổi cấp, cơn tăng huyết áp” và nhanh chóng được nhân viên y tế cho thở oxy qua mặt nạ, sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị. Sau khoảng 20 phút, bệnh nhân có giảm khó thở nhưng vẫn cần được tiếp tục thở oxy và truyền thuốc liên tục qua đường tĩnh mạch.

    Trong quá trình điều trị, người bệnh có nhu cầu đi vệ sinh, thân nhân người bệnh (là con trai của người bệnh) báo với nhân viên y tế của kíp trực. Tuy nhiên đánh giá tình trạng người bệnh chưa thật sự ổn định và không an toàn khi phải rời giường bệnh nên bác sĩ trực yêu cầu điều dưỡng hướng dẫn và đưa bô vệ sinh cho thân nhân để người bệnh đi vệ sinh tại giường.

    Bất ngờ con trai của người bệnh không đồng ý, quát tháo và bỏ ra ngoài. Một lúc sau, người này quay lại khoa Cấp cứu với một vật nhọn cầm trên tay và có hành động muốn tấn công bác sĩ trực. May mắn, bác sĩ trực đã kịp thời lùi lại và chụp tay đối phương, sau đó đối tượng bỏ đi ra ngoài.

    Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt báo động “Code grey” của bệnh viện, sau khoảng 10 phút, lực lượng công an Phường 7, quận Bình Thạnh có mặt và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trấn áp kẻ muốn hành hung bác sĩ. Lực lượng công an đã đưa đối tượng quấy rối quay trở lại Khoa Cấp cứu của bệnh viện để dựng lại hiện trường.

    Đối tượng tấn công bác sĩ tên là V.H.H, sinh năm 1993. Vật nhọn đối tượng cầm trên tay định hành hung bác sĩ là là thanh móc khóe của dụng cụ cắt móng tay dài khoảng 5 cm. Hiện vụ việc đang được công an Phường 7, quận Bình Thạnh xử lý.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-so-y-te-tp-hcm-tan-cong-nhan-vien-y-te-la-khong-chap-nhan-duoc-du-bat-cu-ly-do-nao-a546994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan