+Aa-
    Zalo

    Giám đốc Trung tâm Văn hóa đánh nhân viên bị kỷ luật cách chức

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi bị cách hết các chức vụ trong Đảng, Giám đốc Trung tâm văn hóa Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tiếp tục bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

    Sau khi bị cách hết các chức vụ trong Đảng, Giám đốc Trung tâm văn hóa Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tiếp tục bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

    Chiều 19/9, trao đổi với PV Tiền phong, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, BCH Đảng bộ đơn vị này ra quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên ban chấp hành chi bộ Văn hóa, thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đối với ông Trần Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TX vì Vi phạm đạo đức, lối sống.

    Trung tâm Văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, nơi xảy ra sự việc hai tháng trước. Ảnh: VnExpress

    Theo nhà chức trách, chiều 24/7, do mâu thuẫn cá nhân, ông Châu đã đánh một nữ viên chức 34 tuổi đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa thị xã khiến chị này phải tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh điều trị trong tình trạng đau đầu, chóng mặt.

    Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng thông tin, sau khi có kỷ luật về mặt Đảng, nhà chức trách sẽ tiếp tục kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Châu. Song thời điểm này ông Châu đang xin đi chữa bệnh nên chưa thể xử lý.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-trung-tam-van-hoa-danh-nhan-vien-bi-ky-luat-cach-chuc-a244672.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan