+Aa-
    Zalo

    Hàng trăm sinh viên bị khóa bảng điểm vì thủ quỹ mang tiền ra ngoài làm ăn

    ĐS&PL Sau khi nắm thông tin, Thanh tra Sở Y tế Cà Mau đã vào cuộc và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ; hiện chưa thống kê được số tiền bị chiếm dụng là bao nhiêu.

    Sau khi nắm thông tin, Thanh tra Sở Y tế Cà Mau đã vào cuộc và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ; hiện chưa thống kê được số tiền bị chiếm dụng là bao nhiêu.

    Theo tin tức mới nhất trên Tuổi trẻ, hơn 200 sinh viên đóng học phí cho Trường ĐH Y Dược Cần Thơ thông qua Sở Y tế tỉnh Cà Mau, có biên lai nhưng Sở  lại không nộp tiền cho trường khiến sinh viên bị khóa bảng điểm.

    Cụ thể, theo chia sẻ của sinh viên, cuối tháng 6/2017, đột nhiên trường thông báo danh sách sinh viên nợ học phí ba năm học vừa qua. Cụ thể, năm học 2016-2017 có 251/252 sinh viên chưa đóng học phí, năm học 2015-2016 số này là 199/252, năm học 2014-2015 là 201/252 sinh viên. Chính vì vậy, một số sinh viên đã đóng tiền cho Sở Y tế đầy đủ rất bất ngờ khi thấy tên mình trong danh sách nói trên.

    Hiện tại bảng điểm học kỳ 2 năm học 2016-2017 đã bị trường khóa, nên tất cả sinh viên đang học diện đào tạo theo địa chỉ của tỉnh Cà Mau đều không vào xem điểm được, có nguy cơ sẽ phải học lại học phần vì không biết đậu hay rớt để đăng ký thi lại.

    Hàng trăm sinh viên trường Đại Học Y Dược Cần Thơ bị treo bảng điểm vì thủ quỹ của Sở Y tế không chuyển nộp học phí của các em về trường.

    Và sau khi trường ra thông báo trên, nhiều sinh viên đã đến phòng công tác sinh viên của trường nộp tất cả biên lai đóng tiền để không bị trường trừ vào điểm rèn luyện hằng năm.

    Về vấn đề này, bà Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết trường đã làm việc với Sở Y tế Cà Mau. Theo đó, không cần thiết sở phải chuyển số tiền học phí ngay cho trường, nhưng sở phải cung cấp danh sách sinh viên đã đóng học phí để trường mở khóa bảng điểm.

    Trao đổi về bất cập nêu trên, ông Trần Hồng Quân -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết ,có xảy ra tình trạng như sinh viên phản ảnh. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh này đã làm việc với Trường ĐH Y dược Cần Thơ về danh sách sinh viên chưa đóng học phí.

    Với những sinh viên có phiếu thu của sở (dù Sở Y tế chưa nộp tiền về trường) thì trường vẫn cho những em này tiếp tục học tập và mở bảng điểm cho các em. Còn những sinh viên chưa đóng học phí sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nhà trường.

    "Một phần cũng do Sở Y tế kiểm soát không chặt chẽ nên xảy ra trường hợp thủ quỹ hoặc kế toán của sở lạm dụng tiền học phí của sinh viên, đem ra ngoài làm ăn, vì vậy nộp không đủ học phí về ĐH Y dược Cần Thơ" - ông Quân nói.

    Liên quan tới vấn đề tiền quỹ, theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, ngày 23/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thành Tân (37 tuổi), thủ quỹ Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thị xã Long Mỹ để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

    Theo cảnh sát, Tân có nhiệm vụ cấp phát, chi trả các chế độ cho đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

    Từ tháng 1 đến tháng 5/2017, Tân được xác định đã tự ký khống danh sách cấp tiền mai táng phí 28 trường hợp để quyết toán. Bị can này không cấp tiền cho những người được hỗ trợ, bỏ túi trên 100 triệu đồng. Khi bị cơ quan phát hiện, Tân mới mang tiền gửi các hộ dân. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ và bắt tạm giam đối với Tân.

    Sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ.

    Thời điểm năm 2015, An ninh thủ đô đăng tải vụ việc nữ thủ quỹ trường học tham ô hàng trăm triệu đồng mua vé số xảy ra tại Long An.

    Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2007, Trần Thị Như Thanh được xét tuyển viên chức vào làm việc tại trường THCS và THPT xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, với nhiệm vụ được phân công là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của trường.

    Với nhiệm vụ làm thủ quỹ, Thanh trực tiếp quản lý các nguồn tài chính của nhà trường gồm: tiền lương, công tác phí, tiền thu học phí của học sinh và nhiều khoản tiền thu, chi sự nghiệp khác,… Qúa trình thực hiện nhiệm vụ, ban đầu Thanh luôn chăm chút hoàn thành tốt công việc được giao.

    Hàng tháng, Ban giám hiệu nhà trường đều có kế hoạch kiểm tra đối chiếu nguồn tài chính thu chi trong đơn vị đều được thực hiện đúng theo quy định và nguyên tắc Nhà nước. Từ tháng 6 -7/2013, thời gian này, đang vào mùa thi nên Ban giám hiệu nhà trường bận rộn nhiều công việc như: tổ chức việc ôn thi, tập huấn công tác tại Sở, chấm thi tốt nghiệp, tổ chức cho giáo viên đi du lịch,… nên có phần lơi lỏng việc kiểm tra, đối chiếu thu chi tài chính của đơn vị.

    Đến ngày 13/8/2013, Thanh đột ngột “mất tích” mà không xin phép hay thông báo gì với nhà trường. Trước sự ngỡ ngàng này, Ban giám hiệu nhà trường và chồng của Thanh đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không biết Thanh bỏ đi đâu. Mặc dù nhà trường và gia đình đã phối hợp tổ chức tìm kiếm nhưng không có hiệu quả.

    Cuối tháng 8/2013, Thanh bất ngờ trở về nhưng không làm việc mà thường xuyên đi khám và nằm viện tại các bệnh viện ở tỉnh Long An và TP.HCM. Ngày 5/9/2013, Ban giám hiệu nhà trường thành lập Hội đồng để kiểm tra két sắt thủ quỹ và tủ văn thư thì bất ngờ phát hiện trong két sắt thủ quỹ có 4.327 tờ vé số và nhiều vòng vàng, ngoại tệ cùng tiền mặt.

    Quá trình điều tra, Trần Thị Như Thanh đã khai nhận, trong thời gian còn đương nhiệm thủ quỹ đến khoảng năm 2010 – 2011, Thanh bắt đầu nảy sinh ý định mua vé số kiến thiết. Thời gian đầu, Thanh mua với số lượng ít nhưng sau đó số lượng mua tăng dần lên.

    Trong khoảng thời gian từ tháng 5 -8/2013, mỗi ngày trung bình Thanh bỏ ra 3 triệu đồng để mua vé số, nhưng không lần nào trúng, dẫn đến thâm hụt tiền quỹ của trường. Không khả năng bù đắp, Thanh sợ bị phát hiện nên đã âm thầm bỏ trốn khỏi trường. Tổng cộng, Thanh đã chiếm đoạt gần 320 triệu đồng của nhà trường để mua vé số và tiêu xài cá nhân.

    Hành vi của Thanh đã bị buộc vào tội  “tham ô tài sản” và trước đó bị cáo đã bị TADN tỉnh Long An xử phạt 8 năm tù, đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trả lại cho đơn vị trường học nơi bị cáo đã từng công tác trước đây.Sau bản án sơ thẩm, Thanh tỏ vẻ ăn năn hối cải và có đơn kháng cáo xin xét được giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại mà bị cáo Thanh đã gây ra.

    Vũ Đậu(T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-sinh-vien-bi-khoa-bang-diem-vi-thu-quy-mang-tien-ra-ngoai-lam-an-a204189.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan