Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 có gì khác so với năm 2019?


Thứ 3, 09/06/2020 | 08:21


Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/8, rút ngắn nửa ngày so với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/8, rút ngắn nửa ngày so với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh:Thanh Niên

Sáng nay, tại Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày là ngày 9 và 10/8/2020. Như vậy, so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, kỳ thi được rút ngắn nửa ngày.

Trong đó, vào sáng 9/8, thí sinh sẽ tham gia làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút theo hình thức tự luận. Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.

Sáng ngày 10/8, các thí sinh sẽ dự thi các bài thi tổ hợp trong 90 phút. Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) được tổ chức song song và theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài mỗi môn kéo dài trong 50 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi Ngoại ngữ trong 60 phút.

Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 là thí sinh chỉ được phép chọn 1 tổ hợp môn nên bộ GD&ĐT quyết định sẽ không tách giờ thi của hai tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Ngoài ra, thí sinh cũng bắt buộc phải có mặt tại phòng thi trong chiều 8/8 để hoàn tất các thủ tục, đính chính các thông tin nếu có xảy ra sai sót.

Để dự thi trong 2 ngày trên, từ chiều 8/6, thí sinh có mặt tại các phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính các thông tin sai sót (nếu có). Đây được coi là việc rất quan trọng thí sinh cần lưu ý để tránh những sai sót thông tin sát ngày thi và phòng trừ trường hợp thí sinh đi nhầm phòng thi, điểm thi.

Ngày 5/6, bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với nhiều điểm mới. Một trong những điểm mới cơ bản như giao trách nhiệm cho các địa phương; không có cán bộ, giảng viên các trường đại học về địa phương coi thi thay vào đó từ coi thi, chấm thi năm nay đều giao cho cán bộ, giáo viên địa phương thực hiện.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lich-thi-tot-nghiep-thpt-2020-co-gi-khac-so-voi-nam-2019-a326496.html