Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua đời


Chủ nhật, 11/04/2021 | 04:00


Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Lưu Văn An qua đời vào 22h00 ngày 10/4, sau khi bị đột quỵ.

Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Lưu Văn An qua đời vào 22h00 ngày 10/4, sau khi bị đột quỵ.

Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Lưu Văn An vừa qua đời - Ảnh: VTC News

Sáng 11/4, trao đổi trên báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái -xác nhận tin buồn trên. Ông Tuấn cho biết, PGS.TS Lưu Văn An qua đời lúc 22h ngày 10/4 trong chuyến công tác tại thị xã Nghĩa Lộ.

"Ông An cùng đoàn công tác Học viện Báo chí Tuyên truyền đang đi khảo sát về tình hình đào tạo cao học tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Tối 10/4, sau khi ăn tối với đoàn công tác, ông An về phòng nghỉ ngơi, sau đó sự cố xảy ra", ông Tuấn nói.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) cũng xác nhận, PGS.TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc học viện, qua đời lúc 22h ngày 10/4, do đột quỵ.

Theo Tri thức trực tuyến, PGS.TS Lưu Văn An được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 9/10/2020 sau một năm làm phó giám đốc phụ trách.

Ông sinh năm 1962, tốt nghiệp ngành Dân tộc học, ĐH Tổng hợp Leningrat, nay là ĐH Tổng hợp Sankt-Peterburg, Nga, năm 1988.

Ông có thời gian làm tiến sĩ và thực tập sinh tại trường này trong hai năm 1992 và 1997.

Ông từng công tác tại Viện Dân tộc học, sau đó về Học viện Báo chí và tuyên truyền làm việc từ năm 1999 đến nay.

Trong thời gian công tác, ông từng là giảng viên khoa Chính trị học, sau đó giữ chức Phó trưởng khoa Chính trị học. Từ năm 2012-2020, ông giữ chức vụ phó giám đốc học viện.

Ông đã thực hiện 35 đề tài nghiên cứu khoa học, viết nhiều sách và giáo trình và giành được nhiều giải nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quyen-giam-doc-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-qua-doi-a362136.html