Sở Giáo dục Sơn La có giám đốc mới


Thứ 5, 05/09/2019 | 03:09


UBND tỉnh Sơn La vừa trao quyết định bổ nhiệm giám đốc sở GD-ĐT cho ông Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1964.

UBND tỉnh Sơn La vừa trao quyết định bổ nhiệm giám đốc sở GD-ĐT cho ông Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1964.

Ông Nguyễn Huy Hoàng (trái) nhận quyết định giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La - Ảnh: Vietnamnet

Theo Thanh niên, chiều 4/9, UBND tỉnh Sơn La đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, giữ chức Giám đốc Sở này.

Trong khi đó Tuổi trẻ đưa tin, tháng 6/2019, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ - giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GD-ĐT và phân công ông Hoàng phụ trách sở.

Ông Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1964, trình độ PGS.TS Giáo dục học, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trước đó, ông Hoàng tốt nghiệp cử nhân khoa học chuyên ngành sư phạm vật lý, cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó giám đốc Sở VHTT&DL, Bí thư huyện ủy Vân Hồ và đảm nhiệm chức vụ Phó rồi Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Năm 2018, nhiều cán bộ của tỉnh Sơn La đã bị kỷ luật vì liên quan đến vụ gian lận nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Trong đó có ông Hoàng Tiến Đức, nguyên giám đốc Sở GD-ĐT, ông Phạm Văn Thủy - phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La…

Thậm chí, UBND tỉnh Sơn La còn thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu của ông Hoàng Tiến Đức để xử lý rốt ráo các vi phạm của ông này liên quan vụ gian lận thi cử năm 2018.

Một số cán bộ trong ngành GD-ĐT tỉnh Sơn La bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan tới vụ gian lận điểm thi.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-giao-duc-son-la-co-giam-doc-moi-a291537.html