Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9


Thứ 4, 31/08/2022 | 18:54


Cùng sự kiện

Từ 15h chiều ngày 31/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài trong 4 ngày (từ 1/9 đến 4/9), các tuyến đường cửa ngõ thủ đô cũng như nội đô Hà Nội trở nên đông đúc, ùn tắc dù chưa phải giờ tan tầm.

Từ 15h chiều ngày 31/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài trong 4 ngày (từ 1/9 đến hết 4/9), các tuyến đường cửa ngõ thủ đô cũng như nội đô Hà Nội trở nên đông đúc, ùn tắc dù chưa phải giờ tan tầm. Đây là cảnh tượng khá quen thuộc bởi trước mỗi kỳ nghỉ lễ, người dân có xu hướng đổ về các cửa ngõ thủ đô để về quê, đi du lịch,…..

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhận định, người dân với tâm lý tránh giờ cao điểm, tránh nắng nóng nên thường di chuyển vào ban đêm. Chính vì thế, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 8 phụ trách các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Đội cảnh sát số 5 phụ trách huyện Gia Lâm, Long Biên, tuyến đường vành đai 3 và Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ phân luồng từ xa. Khi dòng người và phương tiện cùng lúc đổ về cao tốc sẽ yêu cầu xả trạm thu phí trên cao tốc để tránh ùn tắc trên nội đô.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, kỳ nghỉ lễ kéo dài nên nhu cầu người dân di chuyển về quê sẽ đông, phương tiện chủ yếu là xe ô tô, xe máy cá nhân nên phương án phân luồng đã được tính đến cả làm việc xuyên đêm.

Đơn vị đã chủ động liên hệ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) yêu cầu xả trạm thu phí tránh ùn tắc trong nội đô. Trong quá trình di chuyển, người dân nếu gặp khó khăn xe hỏng, chết máy, hết xăng hay lỡ tàu, lỡ xe… liên hệ ngay cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường sẽ được giúp đỡ.

Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9
Từ 15h, tuyến đường Giải Phóng (Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng ùn tắc nhẹ, có lúc các phương tiện phải "chôn chân" bởi lưu lượng xe cộ đổ về đây quá đông. 
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 2).
Là một tuyến đường cửa ngõ dẫn ra hai bến xe lớn tại Hà Nội là Giáp Bát và Nước Ngầm, vì vậy đường Giải Phóng thường xuyên rơi vào tình trạng đông nghẹt trước mỗi dịp nghỉ lễ. Trong chiều ngày 31/8, dòng phương tiện nối đuôi, ken đặc tạo thành các nút tắc.
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 3).
Khu vực ngã ba Pháp vân - Giải Phóng cũng là một "điểm nóng" về ùn tắc giao thông trước mỗi dịp nghỉ lễ. 
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 4).
Dòng phương tiện đông đúc trước khu vực bến xe Nước Ngầm.
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 5).
Các chiến sĩ thuộc đội CSGT đường bộ số 14 (phòng CSGT Hà Nội) "căng mình" phân luồng để đảm bảo trật tự giao thông trước khu vực bến xe Nước Ngầm.
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 6).
Người dân bắt xe khách tại khu vực Quốc lộ 5.
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 7).
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày 31/8.
Tin tức - Giao thông Hà Nội đông đúc, ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 (Hình 8).
Các phương tiện nhích từng chút một trên đường Minh Khai.

Nhóm PV

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-thong-ha-noi-dong-duc-un-tac-trong-ngay-lam-viec-cuoi-cung-truoc-ky-nghi-le-2-9-a549588.html