+Aa-
    Zalo

    Giao thông ùn tắc sau trận mưa lịch sử tại Đà Nẵng, phương tiện chết máy nằm la liệt trên đường

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều phương tiện chết máy nằm la liệt khắp các tuyến đường trên địa bàn TP.Đà Nẵng sau trận mưa lịch sử trong ngày 14/10.

    Sáng nay (15/10), nước đã rút trên nhiều tuyến phố tại TP.Đà Nẵng sau trận mưa ngập lịch sử, trời tạnh ráo, hửng nắng. Tuy nhiên một số nơi đang xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do nhiều ô tô, xe máy chết máy do ngập nước trước đó nằm la liệt trên đường, theo ghi nhận của Người lao động.

    da nang sang nay 15 10 3
    Xe bị ngập nước, chết máy ở nhiều nơi.

    Một số tuyến đường vẫn còn ngập nước hơn 50 cm. Tại đường Hà Huy Tập, các kiệt hẻm đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), nước vẫn ngập sâu, hàng chục xe tải, xe khách đường dài xếp hàng chờ từ đêm qua đến nay.

    da nang sang nay 15 10 7
    Xe chết máy nằm ngổn ngang trên đường Nguyễn Văn Linh.

    Tại tuyến đường Lê Duẩn, hàng dài xe ô tô chết máy gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều người dân cho biết, ảnh hưởng của trận mưa lớn trong 14/10, khi điều khiển phương tiện đến đoạn Lê Duẩn thì bị tắc đường, nước ngập vào xe khiến xe chết máy trong đêm 14/10.

    "Tối hôm qua, tôi điều khiển từ đường Yên Bái đến đoạn Lê Duẩn thì kẹt xe kinh khủng, chờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Tới đây thì xe kẹt cứng, mưa như trút, nước bất ngờ tràn vào xe, tôi phải đành bỏ xe lại để chạy ra ngoài. Tầm 20h tối hôm qua, thì xe đã bị ngập một nửa", anh Nguyễn Quốc (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nói.

    da nang sang nay 15 10 5
    Ùn tắc kéo dài gần 10 km trên đường Lê Duẩn.

    Các hầm chui như hầm chui Điện Biên Phủ, hầm chui cầu Trần Thị Lý vẫn ngập nước, xe cộ không thể lưu thông.

    da nang sang nay 15 10 4
    Nước ngập lên đến đỉnh hầm của hầm chui Điện Biên Phủ.

    Chiều 14/10, do ảnh hưởng của bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, TP.Đà Nẵng xuất hiện mưa to, gió lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ.

    Từ 16h-19h, các tuyến đường chính của quận Hải Châu như Lê Thanh Nghị, Núi Thành, Lê Đình Lý, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh… bị ngập sâu đến nửa mét, phương tiện giao thông chết máy hàng loạt, đường bị ùn tắc trong nhiều giờ.

    Rất nhiều nhà dân ở các quận, huyện đã ghi nhận nước tràn vào nhà, gây hư hỏng đồ đạc, xe cộ. Các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di tản, kê cao đồ chống ngập lụt.

    da nang mua ngap 3

    Theo báo cáo lúc 19h ngày 14/10 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, gần như tất cả các tuyến đường trung tâm thành phố đều đã bị ngập nước, nhiều nơi nước đã vào nhà dân từ 0,5m đến 1m.

    Tại huyện Hòa Vang, thôn An Châu (xã Hòa Phú) đang bị chia cắt do lũ lụt, nước dâng lên các đập tràn cao hơn 0,7m; đoạn đường ĐH5, thôn Hòa Thọ (xã Hòa Phú) bị ngập nước hơn 0,5m, đất đá tràn xuống đường; nhiều xã khác cũng đang ngập trong nước, theo TTXVN.

    Ảnh: Người lao động, Dân Việt, TTXVN

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-thong-un-tac-sau-tran-mua-lich-su-tai-da-nang-phuong-tien-chet-may-nam-la-liet-tren-duong-a554275.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan