+Aa-
    Zalo

    Giật mình nhân viên y tế khoe ảnh phản cảm trong phòng mổ

    • DSPL
    ĐS&PL Các phương tiện truyền thông Nga đang lên án xu hướng khoe ảnh phản cảm của các y bác sĩ trong khi điều trị cho bệnh nhân.

    Các phương tiện truyền thông Nga đang lên án xu hướng khoe ảnh phản cảm của các y bác sĩ trong khi điều trị cho bệnh nhân.

    Y tá Nga Anna Kim chụp ảnh với bệnh nhân của mình và đăng lên mạng xã hội.

    Một y tá Nga đang bị điều tra sau khi đăng lên mạng những bức hình cô ta chụp cùng những bệnh nhân nặng sắp qua đời với ghi chú "chúng tôi buộc họ vào giường".

    Bức ảnh trên chỉ là một trong xu hướng đáng lo ngại của nhân viên y tế ở Nga khi sử dụng mạng xã hội để lạm dụng người bệnh lúc bị tổn thương và người cao tuổi, đối tượng mà họ cần chăm sóc.

    Y tá Nga Anna Kim còn bị cáo buộc đã sử dụng những từ ngữ độc ác để miêu tả những bệnh nhân lớn tuổi cần phải dùng tã của cô ta là "bẩn thỉu" và "kinh tởm".

    Cô ta còn đăng những lời bình luận về các bác sĩ nơi mình đang làm việc, một bệnh viện ở Sakhalin, một hòn đảo của Nga ở Thái Bình Dương, là "chỉ giúp những người mà họ muốn..."

    Hoặc: "Nếu họ không muốn giúp đỡ, bạn sẽ phải chấp nhận số phận."

    "Bệnh nhân hình như bị huyết áp rất thấp vậy mà các bác sĩ không sử dụng máy khử rung tim."

    Y tá Nga Anna Kim bị cáo buộc sử dụng những từ độc ác để miêu tả các bệnh nhân cao tuổi.

    Các bệnh nhân này bị bệnh nặng và đang phải chiến đấu vì cuộc sống của mình.

    Nhưng trong khi chờ đợi kết quả điều tra, y tá Kim vẫn được làm việc bình thường.

    "Một số bệnh nhân bị mất kiểm soát và chúng tôi phải trói họ vào giường. Nhưng cuộc sống là thế mà." - cô ta bình luận.

    Tuy nhiên, mối lo ngại đang gia tăng trong việc đăng tải hình ảnh của các y tá và bác sĩ khi bệnh nhân mong muốn sự riêng tư.

    Kim đã không bị sa thải vì các bình luận đầy thị phi đã đăng tải của mình.

    Mà trường hợp của y tá này không phải là duy nhất.

    Y tá Yurala, 20 tuổi, khoe ảnh tươi cười cầm chiếc lá lách vừa bị cắt bỏ.

    Một nam bác sĩ phụ khoa ở Syktyvkar đã đăng ảnh chụp cùng một nữ bệnh nhân lúc đang đang khám bệnh và làm thủ thuật tế nhị.

    Tại Kazan, y tá trẻ 20 tuổi Gulnaz Yalalova còn đăng ảnh khoe cảnh mình cầm chiếc lá lách mới bị cắt bỏ của bệnh nhân trên tay.

    Kèm với đó là ảnh chụp mặc bikini của mình.

    Sau đó cô ta bị khiển trách vì sự "chưa chín chắn".

    Tại Alexandrov, hai y tá là Tatiana Katayeva và Marina Shibanova đã đăng ảnh họ chơi ném vòng trên chân của một nữ bệnh nhân đang bất tỉnh.
    Vẫn cặp bài trùng này đăng ảnh giả vờ uống máu của những người hiến máu nhân đạo.
    Có vẻ hai y tá này rất thích đăng ảnh vui đùa nhí nhảnh.

    Họ giải thích: "Đó là những trò đùa vui cho công việc nhàm chán của chúng tôi đỡ buồn tẻ.

    Chúng tôi làm việc tại bộ phận chăm sóc chuyên sâu và muốn cho mọi người thấy rằng nhân viên y tế cũng là những người hài hước giống như người thường."

    Hai y tá này đã bị cảnh cáo chính thức tuy nhiên vẫn được tiếp tục làm việc.

    Ở nơi khác, thành phố Surgut, có vài bác sĩ đã đăng hình họ đang làm phẫu thuật lên Instagram.

    Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Ukraine, đã đăng video clip tự sướng có hình ảnh bộ ngực trần của một nữ bệnh nhân đang được làm phẫu thuật. Vết mổ thậm chí còn chưa được khâu lại.
    Bác sĩ Edgar Kaminskyi, 32 tuổi, được mệnh danh là Bác Sĩ Tự Sướng vì hầu như ca mổ nào anh ta cũng chụp hình tự sướng.
    Ở Perm, một sinh viên y khoa 22 tuổi, con gái của một giám đốc bệnh viện, đăng ảnh chụp với đồng nghiệp chỉ vài giây sau ca phẫu thuật cấy ghép ngực. Khi hình ảnh này được đăng lên mạng, rất nhiều bạn bè của cô ta đã click "like" nó.
    Một nhóm bác sĩ đăng ảnh đang giải phẫu tại một bệnh viện Demidovskaya ở Nizhny Tagil.

    Hình như các bác sĩ cực thích chụp ảnh cùng bệnh nhân lúc họ đang hôn mê để làm phẫu thuật hay vừa phẫu thuật xong.

    Những vụ việc kiểu này đã thành bê bối ở nước Nga nhưng hầu hết y bác sĩ vẫn tiếp tục được làm việc.

    Vụ việc gần đây nhất là trường hợp của y tá Kim tại Bệnh viện Y khoa Sakhalin.

    Một bác sĩ cao cấp cho biết: "Việc vi phạm các quy tắc đạo đức như vậy cho thấy các nhân viên y tế này yêu cầu cần có sự trợ giúp chuyên môn về mặt tâm thần."

    Thậm chí còn có người cho rằng cô y tá này bị "say rượu khi làm việc" nên mới chụp ảnh như vậy.

    Một phát ngôn viên Bộ Y tế địa phương cho biết: "Một cuộc điều tra nội bộ đã được thực hiện về những hành vi không được chấp nhận, phi đạo đức của một y tá ..."

    Bộ trưởng Y tế địa phương Alexey Pak "nghiêm khắc lên án" hành vi của cô ta.

    Ông nói: "Những con người bất lực phải nằm máy hỗ trợ duy trì sự sống đã trở thành nạn nhân cho việc quay phim vô ý thức của cô ta".

    Minh Minh (Theo Mirror)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giat-minh-nhan-vien-y-te-khoe-anh-phan-cam-trong-phong-mo-a215049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan