Giấu heroin trong cạp quần vẫn bị 141 phát hiện


Thứ 7, 18/02/2017 | 03:53


Gói ni-lông chứa heroin được đối tượng cất giấu cẩn thận trong cạp quần bò nhưng vẫn không qua mắt được tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội.

Gói ni-lông chứa heroin được đối tượng cất giấu cẩn thận trong cạp quần bò nhưng vẫn không qua mắt được tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội.

Khoảng 15h10 hôm qua (17/2), trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Văn – Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác Y7/141 Công an TP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy 14F9-6885 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xem kiểm tra.

Hai đối tượng cất giấu số heroin kỹ lưỡng nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng

Quá trình kiểm tra, tổ công tác không phát hiện gì khả nghi nhưng cả 2 nam thanh niên đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Lập tức, cán bộ tổ công tác yêu cầu khám xét và phát hiện trong cạp quần bọ của một trong hai nam thanh niên có một túi ni-lông màu bạc chứa chất nghi ma túy.

Theo Trung tá Lê Mạnh Hưng, tổ trưởng tổ công tác Y7/141, đối tượng đã rạch đường cạp quần rồi giấu gói ni-lông nghi hàng cấm vào bên trong. Danh tính 2 đối tượng được xác định là Bùi Văn Tiến (SN 1995) và Bùi Văn Hiếu (SN 1994) cùng ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Cả 2 khai gói ni-lông trên là heroin và mua về để sử dụng.

Hiện vụ việc được tổ công tác Y7/141 bàn giao cho Công an phường Trung Văn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giau-heroin-trong-cap-quan-van-bi-141-phat-hien-a181368.html