+Aa-
    Zalo

    Giây phút người dân Hà Nội tắt đèn hưởng ứng "Giờ Trái đất"

    • DSPL
    ĐS&PL Tối qua 29/03 “Giờ Trái đất” lần thứ 6 đã được tổ chức tại Việt Nam. Riêng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) sự kiện đã thu hút khoảng 5000 người.
     (ĐSPL) – Với thông điệp “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh”, tối qua 29/03 “Giờ Trái đất” lần thứ 6 đã được tổ chức tại Việt Nam. Riêng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) sự kiện đã thu hút khoảng 5000 người.

    Theo Bộ Công thương và tập đoàn Điện lực Việt Nam – đơn vị tổ chức “Giờ trái đất”, cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh điện, tương đương với khoảng 1 tỷ đồng thông qua việc tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ. Ban tổ chức mong muốn, mức độ phủ sóng của chương trình sẽ đến với hầu hết giới trẻ Việt Nam, và thông điệp bảo vệ môi trường sẽ càng được nhân rộng.

    Cho đến nay đã có 154 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chiến dịch “Giờ Trái đất”. Mục tiêu của chiến dịch là kêu gọi tất cả mọi người có những hành động cụ thể trong suốt 365 ngày của năm để bảo vệ Trái đất.


     Ngay từ 19h, hàng nghìn người đã có mặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.


     Đã có khoảng 5000 người có mặt tại đây đón chờ giây phút cả thế giới tắt đèn.


     Có gần 1000 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ trong sự kiện.


     Ca sĩ Bảo Trâm xuất hiện với vai trò là đại sứ của chương trình.


     

     Các bạn trẻ cổ vũ rất nhiệt tình cho chương trình.


     Khác với mọi năm, năm nay các bạn TNV làm thêm công việc thu gom rác và khuyên mọi người không đốt nến.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giay-phut-nguoi-dan-ha-noi-tat-den-huong-ung-gio-trai-dat-a27480.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.