+Aa-
    Zalo

    Giết người rồi chôn xác ở Đà Nẵng, 2 bị cáo lĩnh án chung thân

    (ĐS&PL) - Quá trình điều tra, Tuấn, Hiệp ban đầu thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, quá trình tạm giam và điều trị bệnh bắt buộc, Tuấn im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của điều tra viên, còn Hiệp không thừa nhận hành vi.

    Mới đây, ngày 11/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Bá Tuấn (55 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (47 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) cùng mức án chung thân về tội Giết người.

    Theo báo Dân Trí, cáo trạng thể hiện, tối 8/5/2018, Tuấn ngồi uống rượu với N.V.H. (51 tuổi, trú huyện Hòa Vang) tại nhà Hiệp. Tại đây, Hiệp nhờ Tuấn đánh H. để trả thù vì trước đó H. thường xuyên đánh Hiệp. Hiệp hứa cho tiền nên Tuấn đồng ý.

    Khi Hiệp đi nấu cơm, Tuấn đi theo hỏi hung khí và được Hiệp chỉ chỗ cất chiếc búa đóng đinh.

    Sau đó, Tuấn cầm búa và dụ H. ra sau nhà với lý do nhờ khiêng đồ. Tại đây, Tuấn dùng búa đánh vào đầu H. khiến nạn nhân ngã xuống đất.

    Nghĩ H. đã chết, nên Tuấn thông báo cho Hiệp rồi cả hai mang hung khí đi chôn ở cánh đồng trước nhà. Sau đó, Hiệp trả Tuấn 1,5 triệu đồng.

    Tối hôm sau, Tuấn đến nhà Hiệp rồi cả hai quay lại hiện trường đem xác H. chôn ở hố có sẵn gần đó.

    giet nguoi roi chon xac o da nang 2 bi cao linh an chung than
    2 bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Đến tối ngày 11/5, Tuấn lại rủ Hiệp đào thi thể nạn nhân lên, đưa ra cánh đồng cách đó 500m, vứt xuống mương, dùng rơm đậy lên. Cùng ngày, Tuấn và Hiệp ra công an đầu thú.

    Theo báo VTC News, ngày 6/6/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Văn Hiệp. Kết quả xác định cả 2 bị bệnh chậm phát triển, tâm thần mức độ nhẹ.

    Kết luận giám định bổ sung 11/1/2019 cũng kết luận cả 2 mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

    Đến ngày 2/3/2022, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thông báo Tuấn và Hiệp đã khỏi bệnh, không cần thiết phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

    Quá trình điều tra, Tuấn, Hiệp ban đầu thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, quá trình tạm giam và điều trị bệnh bắt buộc, Tuấn im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của điều tra viên, còn Hiệp không thừa nhận hành vi.

    Nguồn tin cũng cho hay, tại tòa, Tuấn không nói bất cứ lời nào, vì vậy HĐXX đã công bố các bút lục lời khai của bị cáo có trong hồ sơ với sự chứng kiến của người đại diện, giám hộ cho bị cáo.

    Bị cáo Hiệp có trả lời, tuy nhiên vì hạn chế khả năng nhận thức nên phải nhờ đến sự hỗ trợ, xác nhận từ người thân với vai trò là người giám hộ cho bị cáo.

    Hiệp thừa nhận nhờ Tuấn đánh anh H. giúp mình vì hay bị anh H. bắt nạt và đưa cho Tuấn 1,5 triệu đồng để trả công.

    Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Văn Hiệp cùng mức án chung thân về tội “Giết người”.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-nguoi-roi-chon-xac-o-da-nang-2-bi-cao-linh-an-chung-than-a575178.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan