+Aa-
    Zalo

    Gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội lạnh sớm hơn dự kiến

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo dự báo đêm nay (2/11), Hà Nội trời trở lạnh, song ngay từ đầu giờ chiều, gió mùa đông bắc đã tràn về Hà Nội, không khí lạnh đến sớm. Đêm 2 và ngày 3/11, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 18 – 20oC.

    (ĐSPL) - Theo dự báo đêm nay (2/11), Hà Nội trời trở lạnh, song ngay từ đầu giờ chiều, gió mùa đông bắc đã tràn về Hà Nội, không khí lạnh đến sớm. Đêm 2 và ngày 3/11, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 18 – 20oC.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (2/11) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.
    Theo dự báo thì đêm nay, Hà Nội trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28oC. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, gió mùa đông bắc đã tràn về, mang theo không khí lạnh sớm hơn.
    Hà nội lạnh sớm hơn dự kiến

    Khoảng 14h ngày 2/11, Hà Nội bắt đầu đón không khí lạnh sớm hơn dự kiến.

    Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, dự báo ngày hôm nay (2/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
    Khu vực Trung Trung Bộ từ gần sáng và sáng ngày mai (03/11) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.
    Từ trưa và chiều nay (02/11), ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
    Dự báo thời tiết - Đêm 2 và ngày 03/11/2014:                 
    Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ :17 – 20 độ, có nơi 14 - 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 - 27oC.
    Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, vùng núi 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24oC. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 – 27oC.
    Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31oC.
    Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31oC
    Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.
    Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 24oC.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gio-mua-dong-bac-tran-ve-ha-noi-lanh-som-hon-du-kien-a66981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan