+Aa-
    Zalo

    Giới buôn ma túy “hốt bạc” nhờ World Cup 2014?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Các tổ chức buôn ma túy Peru và Bolivia đang vận chuyển một khối lượng lớn cocaine đến Brazil để phục vụ “khách hàng”, trong thời gian diễn ra World Cup 2014.
    (ĐSPL) - Các tổ chức buôn ma túy Peru và Bolivia đang vận chuyển một khối lượng lớn cocaine đến Brazil để phục vụ “khách hàng”, trong thời gian diễn ra World Cup 2014.
    Giới buôn ma túy “hốt bạc” nhờ World Cup 2014?

    Giới buôn ma túy Nam Mỹ sắp “hốt bạc” nhờ World Cup 2014

    Theo AFP, nhà chức trách Peru cho biết là từ đầu năm đến nay, nhiều máy bay nhỏ vận chuyển cocaine (có khi chở tới 300 kg) từ các vùng sản xuất cocaine Peru đến Bolivia, rồi từ đó đưa bằng đường bộ sang Brazil. 
    Ông Jaime Antezana, một chuyên gia thuộc Đại học Công giáo Peru, nói với hãng tin AFP rằng đám buôn bán ma túy ở Brazil biết rõ trong thời gian diễn ra VCK World Cup 2014, nhà chức trách Brazil không đủ sức kiểm soát như trước và như vậy mức tiêu thụ cocaine sẽ tăng vọt. 
    Chuyên gia này cho biết hiện giờ Brazil đã là quốc gia tiêu thụ cocaine hàng thứ hai thế giới và trong thời gian diễn ra VCK World Cup, Brazil có thể sẽ qua mặt Mỹ trở thành nước tiêu thụ cocaine nhiều nhất thế giới. 
    Đây là điều dễ hiểu vì Brazil có đường biên giới chung với ba nước sản xuất cocaine hàng đầu thế giới là Peru, Colombia, Bolivia và không thể “bịt kín” các đường biên giới này.
    Brazil quả là thị trường béo bở cho các trùm buôn bán ma túy của ba nước nói trên vì ở Peru giá 1 kg cocaine chỉ vào khoảng 1.000 USD, nhưng sang đến Brazil giá tăng vọt lên 5.000-7.000 USD. 
    Thật ra, lực lượng bài trừ ma túy của ba nước nói trên đã tìm cách phá vỡ các đường dây buôn ma túy trước khi diễn ra VCK World Cup 2014 và đã tịch thu được 570 kg cocaine dự kiến được vận chuyển sang các thành phố Brazil đăng cai các trận đấu. 
    Giới buôn ma túy “hốt bạc” nhờ World Cup 2014?

    Quân đội Brazil đã tịch thu 40 tấn cocaine dự kiến được chuyển đến hai thành phố Sao Paula và Rio de Janeiro.

    Về phần mình, tháng trước, Bộ Quốc phòng Brazil đã mở  chiến dịch mang tên Agata 8 để tăng cường bài trừ ma túy bằng cách triển khai đông đảo binh lính dọc theo các đường biên giới. Quân đội Brazil đã tịch thu 40 tấn cocaine dự kiến được chuyển đến hai thành phố Sao Paula và Rio de Janeiro. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gioi-buon-ma-tuy-hot-bac-nho-world-cup-2014-a36543.html
    Hai nữ quái

    Hai nữ quái "đêm tụng kinh, ngày buôn ma túy"

    Không ít người kẻ ôm bụng cười, người chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát nhắc đoạn hai bóng hồng "đêm tụng kinh bàn chuyện buôn hàng quốc cấm".

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hai nữ quái

    Hai nữ quái "đêm tụng kinh, ngày buôn ma túy"

    Không ít người kẻ ôm bụng cười, người chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát nhắc đoạn hai bóng hồng "đêm tụng kinh bàn chuyện buôn hàng quốc cấm".